Hà Nội: Nhiều người vẫn thờ ơ trước quyết định xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng

Nhiều người vẫn tụ tập uống trà, tập thể dục, mua bán mà không đeo khẩu trang dù TP Hà Nội đã thông báo triển khai các lực lượng xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Nhóm người dân tập thể dục ở Công viên Thống Nhất mà không hề đeo khẩu trang. (Ảnh: Quang Huy).

Nhóm người dân tập thể dục ở Công viên Thống Nhất mà không hề đeo khẩu trang. (Ảnh: Quang Huy).

UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các quận huyện cho dừng hoạt động các quán bar, karaoke, hàng quán vỉa hè… bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/8. Thế nhưng trước tình hình có thêm một ca nhiễm Covid-19 mới tại Hà Nội, hôm 7/8 TP Hà Nội đã ra quyết định sẽ triển khai các lực lượng xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, sau gần chục ngày kể từ ngày quyết định xử phạt được đưa ra, vẫn có rất nhiều người vẫn vi phạm.

Sau đây là những hình ảnh phóng viên Kinh tế & Đô thị ghi lại vào chiều 14/8:

Quán nước ven hồ Linh Đàm có nhiều khách ngồi sát nhau mà không đeo khẩu trang. (Ảnh: Quang Huy).

Một nhóm người không đeo khẩu trang ngồi uống nước ở Bến xe Giáp Bát. (Ảnh: Quang Huy).

Nhóm tài xế xe ôm công nghệ ''túm năm tụm ba'' trò chuyện nhưng không đeo khẩu trang. (Ảnh: Quang Huy).

Các bến xe buýt lại là nơi người dân nghiêm túc chấp hành quyết định nhất (Ảnh: Quang Huy).

Quang Huy

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nhieu-nguoi-van-tho-o-truoc-quyet-dinh-xu-phat-khong-deo-khau-trang-noi-cong-cong-393261.html