Hà Nội: Nhiều người 'quên' phòng dịch Covid-19, đổ ra đường sau một tuần thực hiện giãn cách xã hội

Sau một tuần thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND - TP Hà Nội, cho đến thời điểm này (chiều 8-4), phố phường Hà Nội khá đông đúc bởi lưu lượng người và mật độ phương tiện đổ ra đường nhiều hơn. Vấn đề này đang gây lo ngại cho cộng đồng, bởi dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp và hơn bao giờ hết, việc giãn cách xã hội đang là biện pháp phòng ngừa dịch bệnh hữu hiệu nhất và nếu không thật sự cần thiết, mọi người không nên ra đường.

 Người dân đi tập thể dục và một số người hành nghề “xe ôm” tụ tập gần cổng Rạp xiếc Trung ương - phố Trần Nhân Tông

Người dân đi tập thể dục và một số người hành nghề “xe ôm” tụ tập gần cổng Rạp xiếc Trung ương - phố Trần Nhân Tông

Đường Lê Duẩn, đoạn gần ngã ba Lê Duẩn - Trần Nhân Tông khá đông người và phương tiện qua lại

Nhiều người tụ tập cười đùa trên vỉa hè gần cổng Công viên Thống Nhất, nằm trên phố Trần Nhân Tông, không đảm bảo khoảng cách 2 mét...

Phố Bà Triệu mật độ người và phương tiện qua lại cũng đông đột biến hơn các ngày đầu tuần

Đường Kim Ngưu, đoạn gần lối rẽ vào khu tập thể 8-3 rất đông người và phương tiện di chuyển

Đoạn ngã tư Thanh Nhàn - Kim Ngưu - Lạc Trung cũng rất đông người, xe qua lại và có nhiều người không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19

Mặc dù Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đã được thực hiện một tuần, nhưng các lái "xe ôm" công nghệ này vẫn tụ tập ở vỉa hè sát hàng rào Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng

Cách đó không xa, cũng trên vỉa hè gần cổng Công viên Thống Nhất có rất nhiều người lớn, trẻ em tụ tập như ngày thường...

...Và cả những người dắt "thú cưng" đi dạo

Gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng cũng đông người và phương tiện qua lại

Khu vực Ngã tư Đại Cổ Việt - Giải Phóng - Xã Đàn cũng rất đông người và phương tiện qua lại, khác hẳn với 7 ngày trước đó

Hồng Tuấn - An Dân

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/ha-noi-nhieu-nguoi-quen-phong-dich-covid19-do-ra-duong-sau-mot-tuan-thuc-hien-gian-cach-xa-hoi/849843.antd