Hà Nội: Nhiều lễ hội thay đổi hình thức tổ chức

(HNMO) - Chiều 22-1 Ban tổ chức lễ hội chùa Hương, lễ hội Gióng đền Sóc, lễ hội gò Đống Đa đã thông tin về nhiều điểm mới trong hoạt động tổ chức lễ hội trong năm mới Kỷ Hợi với hy vọng, năm nay lễ hội sẽ tổ chức an toàn, văn minh, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân.

Nhiều lễ hội Hà Nội đã sẵn sàng các phương án tổ chức.

Nhiều lễ hội Hà Nội đã sẵn sàng các phương án tổ chức.

Nhiều điểm mới trong Lễ hội chùa Hương 2019

Trong cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, UBND huyện Mỹ Đức đã công bố nhiều điểm mới trong công tác tổ chức, chuẩn bị lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Theo Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hoạt, với chủ đề “Lễ hội kỷ cương - văn minh du lịch”, huyện Mỹ Đức đã phân công công việc cụ thể cho từng tiểu ban, gồm: Tiểu ban văn hóa - xã hội; Kinh tế - tài chính; An ninh trật tự; Quản lý di tích - thắng cảnh và vệ sinh môi trường… Bên cạnh đó, huyện cũng phối hợp Công an thành phố tổ chức việc phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho khách tham quan.

Điểm mới nhất năm nay là, Ban tổ chức cấm hoàn toàn việc kinh doanh tại khu vực nội tự các chùa, các động. Việc kinh doanh cũng không được tiến hành tại các đoạn đường hẹp hoặc vực sâu không an toàn, khu vực sân của nhà thường trực Ban tổ chức tại Thiên Trù, sân ngoài Nam Thiên Môn... Ban tổ chức cũng cấm quảng cáo và tổ chức các dịch vụ ăn uống chế biến từ động vật hoang dã trong khu vực lễ hội.

Lễ hội chùa Hương thay đổi nhiều hình thức tổ chức với hy vọng lễ hội sẽ diễn ra văn minh, an toàn hơn.

“Ban tổ chức đã chuyển toàn bộ khu ăn uống ra khỏi khu vực từ điểm mua vé đến động Hương Tích để bảo đảm rằng, người dân đi lễ sẽ hưởng không gian thanh tịnh, văn minh, không bị cảm giác xô bồ hàng quán”, ông Nguyễn Văn Hoạt cho biết.

Ban tổ chức cho biết, năm nay có tất cả 318 gian hàng được phép hoạt động. Đến nay, các hộ kinh doanh đều ký cam kết bảo đảm về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) và các nội dụng khác theo yêu cầu của Ban tổ chức.

Các hộ kinh doanh được tập huấn và được cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức, có tủ bảo quản thực phẩm đặt ở vị trí phù hợp, không treo móc thịt các loại trong tủ và ngoài cửa hàng gây phản cảm, mất vệ sinh ATTP.

Mùa lễ hội năm Kỷ Hợi, huyện Mỹ Đức sẽ tổ chức 4.000 đò hoạt động trên suối Yến để đưa đón khách. Các chủ đò tham gia vận chuyển khách được tập huấn, tuyên truyền về quy tác ứng xử với du khách văn minh, lịch thiệp; bảo đảm yêu cầu về an toàn đường thủy. Các đò phải được trang bị phao cho du khách, bố trí giỏ đựng rác.

Năm nay, Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương đã in 1,5 triệu vé tham quan. Năm 2018, Ban tổ chức lễ hội đón hơn 1,4 triệu khách, thu 112 tỉ đồng trong những ngày Tết, năm nay Ban tổ chức hy vọng sẽ đón được nhiều hơn nữa du khách trong và ngoài nước đến với chùa Hương trong dịp đầu xuân Kỷ Hợi.

Lễ hội đền Sóc: Thay đổi hình thức tán lộc

Lễ hội đền Sóc 2019 được tổ chức trong 3 ngày, từ 10 đến 12-2 (tức từ mùng 6 đến 8 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Ông Lê Hữu Mạnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Sóc Sơn, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội cho biết, năm nay, nghi lễ rước và tế lễ được thực hiện giống với mùa lễ hội năm 2018.

Lễ hội đền Sóc tiếp tục thay đổi hình thức tán lộc.

Tuy nhiên, ông Lê Hữu Mạnh khẳng định, riêng việc phát lộc tiếp tục có đổi mới, tổ chức quy củ, chặt chẽ hơn, nhằm bảo đảm tính tôn nghiêm, văn minh nơi thờ tự. Đó là, sau nghi thức tế lễ, phẩm vật sẽ được đưa vào hậu cung, khi có đủ lực lượng an ninh, việc phát lộc mới được thực hiện.

Trước câu hỏi của báo chí về việc nguyên liệu làm bằng giò hoa tre giờ đây đã khan hiếm, nguyện vọng của nhân dân cũng đề xuất làm bằng cây vầu đề thay thế. Ông Nguyễn Hữu Mạnh cho biết, năm nay, Ban tổ chức nhất trí ý kiến của người dân, sử dụng cây vầu làm giò hoa để bảo đảm giò hoa được làm thuận tiện hơn, giảm bớt nỗi lo về khan hiếm nguyên liệu cho người dân.

Rút kinh nghiệm từ nhiều lần tổ chức trước, năm nay, Ban tổ chức Lễ hội đền Sóc sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động vui chơi, giải trí cho nhân dân với các trò chơi dân gian lành mạnh.

Lễ hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa: Tổ chức trang trọng, văn minh

Ông Phan Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, lễ hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa diễn ra từ 6h đến 21h ngày 9-2-2019 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) tại Công viên văn hóa Đống Đa.

Năm nay, Lễ hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa diễn ra trang trọng với nhiều hoạt động phong phú cả phần lễ và hội.

Chương trình gồm hai phần: Lễ và hội. Phần lễ có các hoạt động: Tế lễ, rước Kiệu hoàng đế Quang Trung và hoàng hậu Lê Ngọc Hân, lễ dâng hoa, dâng hương, màn trống hội, múa rồng, diễn văn chào mừng kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa; công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa.

“Lễ hội năm nay diễn ra trang trọng và có nhiều hoạt động hấp dẫn ở phần hội để phục vụ nhân dân”, ông Phan Hồng Việt khẳng định. Theo kế hoạch tổ chức, sẽ có nhiều hoạt tổ chức trong lễ hội, gồm: Biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, liên hoan, thi đấu, văn nghệ, thể dục thể thao tại khu vực Công viên Văn hóa Đống Đa và các địa điểm khác trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh hoạt động chính, lễ hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa còn có nhiều hoạt động như: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, thân thế và sự nghiệp của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ; giới thiệu về di tích lịch sử Gò Đống Đa; triển lãm thời kỳ Tây Sơn; tổ chức cho học sinh tiểu học và THCS đến tham quan, học tập tại công viên văn hóa Đống Đa...

Phát biểu tại cuộc họp giao ban báo chí, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà nhấn mạnh, Hà Nội là thành phố có nhiều lễ hội nhất cả nước, tập trung chủ yếu vào đầu xuân năm mới, đây là thách thức không nhỏ trong việc quản lý lễ hội. Năm 2018, công tác tổ chức lễ hội của Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực, đây là tiền đề để mùa lễ hội năm 2019, Hà Nội làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhằm mang đến không khí lễ hội đầu xuân năm mới vui tươi cho người dân.

Đồng chí Trần Xuân Hà đề nghị Sở VH-TT Hà Nội và các đơn vị, địa phương cần nỗ lực, tập trung hơn nữa trong công tác quản lý, tổ chức để mùa lễ hội xuân Kỷ Hợi diễn ra an toàn, văn minh.

Hoàng Lân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/925023/ha-noi-nhieu-le-hoi-thay-doi-hinh-thuc-to-chuc-