Hà Nội: Nhiều hàng quán vỉa vè vẫn tụ tập bất chấp 'lệnh' tạm dừng

Mặc dù thành phố Hà Nội đã yêu cầu cấm triệt để tất cả các quán bar, quán karaoke, quán nước vỉa hè từ 0h ngày 1/8 để phòng chống dịch, nhưng hiện nhiều quán vỉa hè vẫn đón khách và tụ tập đông người.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng 2/8 trên địa bàn các quận như: Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng…, nhiều quán trà đá vẫn ngang nhiên hoạt động, khách ngồi ăn ở các quán ven đường không giãn cách. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng 2/8 trên địa bàn các quận như: Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng…, nhiều quán trà đá vẫn ngang nhiên hoạt động, khách ngồi ăn ở các quán ven đường không giãn cách. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Một quán nhậu tại khu vực hồ Ba Mẫu tụ tập đông người. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Người dân vẫn vô tư ngồi ăn đông đúc trên vỉa hè, lề đường. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Chợ dân sinh cũng là một nơi tiềm ẩn khả năng lây nhiễm dịch cao nếu người dân không chấp hành đeo khẩu trang. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Lý giải về việc vẫn mở cửa hoạt động kinh doanh trà đá, cô T (một người bán trà đá trên phố Ngô Thì Nhậm) cho hay: “Do tôi chưa theo dõi sát thông tin về dịch nên không nắm bắt kịp thời. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có quy định tạm dừng hoạt động, chúng tôi sẽ tuân thủ”. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Khách hàng ngồi tụ tập đông đúc, không giãn cách tại 1 quán càphê trên phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Phố đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm vẫn đông đúc người đi lại, vui chơi. Đây là địa điểm vui chơi có mật độ người cao tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Đây là lần thứ hai thành phố Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động quán bar, karaoke, quán vỉa hè do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong cộng đồng. Lần trước, “lệnh” tạm dừng hoạt động được thực hiện vào ngày 13/3/2020. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Bên cạnh đó, cũng có môt vài người dân đã có ý thức trong việc đeo khẩu trang khi tham gia hoạt động cộng đồng. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Trước đó, trong cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tạm dừng hoạt động của các quán bar, karaoke, cấm triệt để các hàng quán trà đá vỉa hè. Đối với các cửa hàng ăn uống, phải bảo đảm thực hiện ngồi giãn cách. Các hoạt động lễ hội, tập trung đông người đều tạm dừng từ 0h ngày 1/8/2020. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Để phòng tránh dịch lây lan, mỗi người dân cần nâng cao ý thức nơi công cộng như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách người với người khi ra ngoài cộng đồng,...(Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-nhieu-hang-quan-via-ve-van-tu-tap-bat-chap-lenh-tam-dung/655127.vnp