Hà Nội: Nhiều giải pháp phát triển đoàn viên

LĐLĐ TP Hà Nội sáng 27-2 đã tổng kết thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn TP giai đoạn 2012-2020 và tổng kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn (CĐ) cơ sở năm 2019.

Từ năm 2012 đến 2019, các cấp CĐ thủ đô đã thành lập mới 3.945 CĐ cơ sở (đạt 116,4%); kết nạp mới 379.448 đoàn viên (đạt 110,4%). Trong đó, tăng thêm 2.790 CĐ cơ sở với 177.459 đoàn viên trong các DN ngoài khu vực nhà nước. Riêng năm 2019, các cấp CĐ thủ đô đã thành lập mới 542/500 CĐ cơ sở, kết nạp mới 35.575/30.600 đoàn viên.

Lễ kết nạp đoàn viên mới tại Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam năm 2019

Lễ kết nạp đoàn viên mới tại Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam năm 2019

Thời gian tới, các cấp CĐ TP Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở. Đặc biệt, tập trung xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động CĐ, nhất là trong các DN ngoài khu vực nhà nước; thu hút nhiều hơn người lao động tham gia tổ chức CĐ.

Tin-ảnh: D.Thảo

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/ha-noi-nhieu-giai-phap-phat-trien-doan-vien-20200227200343315.htm