Hà Nội: Nhiều di tích lịch sử bị chiếm dụng làm nơi gửi xe

Cửa chùa, đình đền vốn là nơi tôn nghiêm, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa lịch sử vậy nhưng một số người dân đã bất chấp, lấn chiếm để tư lợi cá nhân. Điển hình nhất là các đình, chùa ở trong phố cổ, mặc dù các di tích đều được xếp hạng cấm xâm phạm. Tình trạng này đã diễn ra từ nhiều năm nay nhưng dường như chính quyền các phường, quận sở tại vẫn chưa tìm ra giải pháp xử lý triệt để.

Vỉa hè phố Xã Đàn trước giếng Ngọc (thuộc Khu di tích đình Kim Liên) được tổ chức trông giữ hàng trăm xe mỗi ngày.

Nhiều xe để cả trong khu vực xung quanh giếng Ngọc.

Đình Kim Liên là một quần thể hàng trăm mét vuông gồm đình Kim Liên và giếng Ngọc, đang bị lấn chiếm một phần để làm nơi trông giữ xe. Bãi xe có biển tên: “Nơi trông giữ xe của du khách đến lễ đền Kim Liên” nhưng hầu như khách gửi xe đều là cán bộ, nhân viên của các Cty xung quanh.

Vé gửi xe máy/xe đạp của tiểu ban bảo vệ di tích đền, đình Kim Liên không hề ghi giá tiền nhưng lại thu 5.000 đồng/xe máy, cao hơn giá quy định của TP.

Tình trạng lấn chiếm di tích để làm bãi trông giữ xe diễn ra phổ biến hơn ở khu vực phố cổ. Tại đình Đông Thành (số 7 Hàng Vải), Hội quán Phúc Kiến (phố Lãn Ông), đình Quan Đế (phố Hàng Buồm)… đều bị sử dụng vỉa hè phía trước di tích làm nơi trông giữ xe máy phục vụ kinh doanh.

Cổng đình Đông Thành (số 7 Hàng Vải)

Đền Quan Đế (28 Hàng Buồm) được chọn làm Trung tâm thông tin di sản Phố cổ, là nơi diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa dân gian để quảng bá và giới thiệu hình ảnh Phố cổ với du khách nhưng ban ngày hàng chục chiếc xe máy dàn hàng ngang chặn ngay mặt tiền.

Khu vực cổng Hội quán được tận dụng làm nơi gửi xe, đặc biệt gây tắc đường mỗi khi học sinh trường tiểu học Hồng Hà tan học.

Hội quán Phúc Kiến (số 40 phố Lãn Ông) là một kiến trúc gắn bó mật thiết với cộng đồng người Hoa có nguồn gốc từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Định cư ở Thăng Long, họ tổ chức thành bang và xây dựng Hội quán, vừa làm nơi thờ vị thần bảo hộ cuộc sống, vừa làm nơi sinh hoạt chung của cộng đồng. Đây là công trình kiến trúc đặc biệt chứa đựng nhiều di tích lịch sử. Hiện nay, các diện tích này được sử dụng làm lớp học cho trường tiểu học Hồng Hà.

Bãi trông giữ xe xung quanh chùa Vân Hồ, ô tô xếp hàng dài trước cổng chùa

Khánh Hòa

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/ha-noi-nhieu-di-tich-lich-su-bi-chiem-dung-lam-noi-gui-xe.html