Hà Nội: Nhiều cửa hàng vẫn hoạt động sau đề nghị tạm đóng cửa

Cùng với đề nghị các hàng quán tạm dừng hoạt động, Chủ tịch thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nên ở trong nhà, tránh đi lại khi không cần thiết, nếu ra đường phải đeo khẩu trang.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh trên phố Lò Sũ tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh trên phố Lò Sũ tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 25/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị tất cả các cửa hàng dịch vụ, kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu (trừ kinh doanh lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, rau củ quả, xăng dầu) phải tạm đóng cửa, ngừng kinh doanh, trước mắt đến ngày 5/4 để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam vào sáng 26/3, nhiều cửa hàng trên địa bàn Hà Nội vẫn hoạt động.

Tại đường Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy), đường Hoàng Hoa Thám, đường Phan Đình Phùng, Giảng Võ (quận Ba Đình), Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa)..., nhiều cửa hàng ăn uống, càphê vẫn mở bán hàng, tuy nhiên khá vắng khách.

Ghi nhận thực tế cho thấy sáng 26/3, các tuyến phố này vắng bóng lực lượng chức năng đi kiểm tra, nhắc nhở.

Khi được hỏi về việc thực hiện đề nghị đóng cửa các cửa hàng kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu, một chủ cửa hàng bán đồ thực phẩm tại phố Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) cho biết sẽ nghiêm túc chấp hành quy định của thành phố.

Tuy nhiên, do thông báo có vào tối 25/3 nên không kịp báo hủy hàng đã đặt. “Chắc chắn từ ngày mai, tôi sẽ nghỉ bán hàng, chấp hành nghiêm túc yêu cầu của thành phố vì sự an toàn của cộng đồng,” người này cho biết.

Từ sáng 26/3 nhiều quán đã dán giấy thông báo tạm nghỉ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Đặng Minh Tuấn cho biết phường đã đề nghị các nhà hàng, quán bar, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, các cơ sở làm đẹp, rạp chiếu phim tạm dừng hoạt động, để tránh lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Thực tế, trước sự ảnh hưởng của dịch COVID-19, trước đó, nhiều nhà hàng, quán bar, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn đã đóng cửa do vắng khách. Trong ngày 26/3, nhiều cửa hàng vẫn tiếp tục mở cửa nhưng lượng khách khá thưa thớt.

Cùng với đề nghị các hàng quán tạm dừng hoạt động, Chủ tịch thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nên ở trong nhà, tránh đi lại khi không cần thiết, nếu ra đường phải đeo khẩu trang./.

Đinh Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-nhieu-cua-hang-van-hoat-dong-sau-de-nghi-tam-dong-cua/630734.vnp