Hà Nội: Nhiều chùa tổ chức cầu an trực tuyến phục vụ người dân

'Nhiều thầy trụ trì đã tổ chức cầu an trực tuyến, vừa đảm bảo hoạt động tính ngưỡng của người dân, vừa an toàn phòng dịch' - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Trần Thị Vân Anh thông tin.

Nhiều di tích, đền chùa ở Hà Nội đóng cửa, tạm dừng đón khách. Trong ảnh là người dân đứng vái vọng trước Phủ Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: Toàn Vũ

Nhiều di tích, đền chùa ở Hà Nội đóng cửa, tạm dừng đón khách. Trong ảnh là người dân đứng vái vọng trước Phủ Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: Toàn Vũ

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Trần Thị Vân Anh cho biết tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội với các quận huyện, xã phường chiều 19/2, thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP, các di tích, cơ sở tôn giáo đã hoạt động, không đón khách và tăng cường khử khuẩn.

“Chúng tôi được biết, nhiều thầy trụ trì đã tổ chức cầu an trực tuyến, vừa đảm bảo hoạt động tính ngưỡng của người dân, vừa an toàn phòng dịch”, bà Vân Anh thông tin.

Sở cũng đã chỉ đạo các trung tâm huấn luyện thể thao của TP tiếp tục đóng cửa, chưa đón các vận động viên tạm thời đến ngày 28/2, chờ chỉ đạo tiếp theo của TP. Các vận động viên sẽ được hướng dẫn, tập luyện trực tuyến…

Trước đó, sáng 16/2 (tức mùng 5 Tết), thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, các điểm di tích, chùa, đền như Văn Miếu-Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, Hoàng Thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò, đình Kim Liên, đền Bạch Mã... đều cửa đóng then cài ngoài cửa với một tấm thông báo "tạm dừng đón khách" do COVID-19.

Cùng đó, các đơn vị chức năng cũng kiểm tra, nhắc nhở, tiến hành xử phạt các trường hợp vi phạm.

Ngày 17/2, tại phiên họp thứ 91 của Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Hà Nội, về công tác lễ hội chùa Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Lê Văn Trang cho biết, đã có văn bản dừng tổ chức lễ hội và dừng đón khách, có thông cáo báo chí. Đầu năm, Ban Chỉ đạo tổ chức lễ hội đã liên tục đi kiểm tra, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh cho biết: Để công tác phòng chống dịch Covid-19 được đảm bảo an toàn cho du khách và Nhân dân địa phương, UBND huyện ban hành thông báo và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm bắt được việc dừng tổ chức các hoạt động lễ hội tại chùa Hương năm 2021 kể từ 0 giờ ngày 6/2 cho đến khi có thông báo mới.

Cùng với đó, huyện đã lập 9 chốt chặn ở xã Hương Sơn, yêu cầu du khách quay trở về địa phương. Vừa qua, qua thông tin trên báo chí, huyện đã ban hành quyết định xử phạt 2 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch trên địa bàn xã Hương Sơn.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/ha-noi-nhieu-chua-to-chuc-cau-an-truc-tuyen-phuc-vu-nguoi-dan-XQN0r6EMg.html