Hà Nội nhanh chóng khoanh vùng, truy vết liên quan các ca dương tính mới

Để phòng, chống COVID-19, ngay khi có thông tin về ca nghi nhiễm, các lực lượng chức năng Thành phố Hà Nội đã tập trung mọi nguồn nhân, vật lực, nhanh chóng khoanh vùng, phong tỏa, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có liên quan với các bệnh nhân bị nhiễm SARS-CoV-2, không để dịch lan rộng, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Từ ngày 17/7/2021, lực lượng chức năng đã phong tỏa 35 hộ, ngõ 93 Văn Hương (phường Hàng Bột, Đống Đa), nơi ở của trường hợp mắc COVID-19.

Từ ngày 17/7/2021, lực lượng chức năng đã phong tỏa 35 hộ, ngõ 93 Văn Hương (phường Hàng Bột, Đống Đa), nơi ở của trường hợp mắc COVID-19.

Người dân ngõ 93 Văn Hương (bị phong tỏa) nhận đồ tiếp tế.

Nhà số 132 Bùi Thị Xuân (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) bị phong tỏa do liên quan đến ca mắc COVID-19.

Tòa nhà 93 Lò Đúc (phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng) tạm thời bị phong tỏa.

Đến 9h45 ngày 18/7/2021, lực lượng chức năng đã lấy xong mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại 93 Lò Đúc.

Người dân tại tòa nhà 93 Lò Đúc (đang bị phong tỏa) nhận đồ tiếp tế sáng 18/7/2021.

Hoàng Hiếu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/ha-noi-nhanh-chong-khoanh-vung-truy-vet-lien-quan-cac-ca-duong-tinh-moi-20210718121620482.htm