Hà Nội: Nhân dân đánh giá cao việc thực hiện 'mục tiêu kép' của thành phố

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, cử tri và nhân dân Thủ đô đánh giá cao việc thực hiện 'mục tiêu kép' vừa phòng, chống dịch, vừa triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân.

Tại kỳ họp lần thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XV, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, đã thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và những kiến nghị với HĐND và Ủy ban nhân dân Thành phố.

Theo đồng chí Nguyễn Lan Hương, cử tri và nhân dân Thủ đô rất tin tưởng, đồng tình ủng hộ thực hiện các biện pháp quyết liệt, khẩn cấp, đồng bộ của Chính phủ, Thành phố, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, đánh giá cao việc thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch, vừa triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân, nhất là việc chăm lo kịp thời đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội phát biểu tại kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội phát biểu tại kỳ họp

Cử tri và nhân dân cũng bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng và ủng hộ công tác phòng chống tham nhũng của Đảng, từ đó tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, góp phần vào thành công bước đầu trong công tác tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đối với công tác tham gia xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn Thành phố, đồng chí Nguyễn Lan Hương cho biết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020.

Trong thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức 406 hội nghị góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng các cấp; có 4.335 lượt ý kiến tham gia vào báo cáo chính trị; 4.392 lượt ý kiến tham gia vào báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020, các ý kiến góp ý đã được các cấp ủy đảng tiếp thu, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các văn kiện phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

Liên quan đến những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, đồng chí Nguyễn Lan Hương cho biết, cử tri và nhân dân bất bình và lên án hành động cán bộ ở một số địa phương lợi dụng việc đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế để trục lợi, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước, đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ trách nhiệm của những cán bộ có liên quan, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, cử tri và nhân dân còn bày tỏ lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm và chất lượng của một số loại thuốc chữa bệnh; tình trạng ô nhiễm môi trường, xả thải chưa qua xử lý vẫn diễn ra ở nhiều đô thị, làng nghề, cơ sơ sản xuất, kinh doanh; lượng rác thải sinh hoạt, nhất là rác thải nhựa trong các khu dân cư còn nhiều…

Quang cảnh kỳ họp

Cử tri và nhân dân mong muốn thành phố có các giải pháp khẩn trương, đồng bộ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, duy trì và mở rộng thị trường việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; Thành phố cần kiên quyết xử lý triệt để các vụ việc vi phạm về đất đai, xây dựng sai phép; thu hồi các dự án có sử dụng đất nhiều năm không triển khai; đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông như đường vành đai và các tuyến đường kết nối Thủ đô với các tỉnh lân cận....

Tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã kiến nghị tới HĐND Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành phố 7 nhóm vấn đề. Trong đó, đề nghị Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để thực hiện thí điểm chính quyền đô thị; Có phương án bố trí nhân sự tham gia chính quyền các cấp phù hợp với nhân sự Đại hội Đảng và nhân sự là đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thành phố tiếp tục điều hành quyết liệt để thực hiện thành công nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế; sớm có các giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính để cải thiện các chỉ số PAPI và SIPAS; tiếp tục đầu tư để 100% các xã của Thành phố sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Cạnh đó, Thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh và các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, dịch bệnh mùa hè; tăng cường giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc tồn đọng kéo dài; tích cực giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, không để thành điểm nóng, góp phần ổn định tình hình, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chuẩn bị tốt cho tổ chức Đại hội Đảng các cấp, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhóm PV

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ha-noi-nhan-dan-danh-gia-cao-viec-thuc-hien-muc-tieu-kep-cua-thanh-pho-110079.html