Hà Nội: Nguy cơ xuất hiện dịch COVID-19 trong cộng đồng rất lớn

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, nguy cơ có bệnh nhân COVID-19 trong cộng đồng ở Hà Nội rất lớn, bởi dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp, một số nơi trên địa bàn thành phố có biểu hiện chủ quan lơ là, đặc biệt dịp nghỉ lễ sắp tới, người dân đi lại, du lịch nhiều hơn...

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh

Chiều 26/4, Hà Nội tổ chức họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì phiên họp.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến rất phức tạp. Ấn Độ là tâm điểm dịch bệnh, hiện thiếu nghiêm trọng trang thiết bị y tế cứu chữa người bệnh.

"Dịch COVID-19 ở Ấn Độ như một cơn sóng thần, đang rất hỗn loạn. Ở ASEAN, tại Thái Lan dịch chưa có dấu hiệu giảm. Tại Campuchia, mỗi ngày đều có khoảng 500 ca mắc. Tại Lào, số tỉnh có ca mắc mới ngày một tăng, trong đó có nhiều tỉnh tiếp giáp với Việt Nam", ông Hạnh nói.

Ông Hạnh thông tin, tại Hà Nội, 70 ngày không ghi nhận ca mắc mới ở cộng đồng. Trong tuần, có 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia có về qua sân bay Nội Bài.

Cả 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu Xa Mát, Tây Ninh. Ngày 21/4 đi trên chuyến bay VJ134 từ Tân Sơn Nhất đến Nội Bài, sau đó bắt taxi từ sân bay Nội Bài đi thẳng về Thái Nguyên và Bắc Ninh, không lưu trú ở Hà Nội. Hiện, cả 3 trường hợp đã được cách ly y tế, xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1.

Cả 30 quận, huyện của Hà Nội đã triển khai tiêm vắc xin đợt 2, được hơn 34 nghìn người.

Ông Hạnh nhận định, nguy cơ có bệnh nhân trong cộng đồng ở Hà Nội rất lớn, bởi một số nơi có biểu hiện chủ quan lơ là, đặc biệt dịp nghỉ lễ sẽ đi lại, du lịch nhiều hơn, tập trung đông người.

"Nguy cơ rất cao, như báo chí đưa tin, tại bến xe Mỹ đình, ga tàu rất nhiều nhóm người đến nơi công cộng mà không đeo khẩu trang", ông Hạnh nêu.

Thứ hai, theo ông Hạnh, dịch bệnh trên thế giới rất phức tạp, đặc biệt là ở biên giới Tây Nam. Cùng với đó, nước ta vẫn tiếp nhận các chuyên gia nước ngoài vào. Hơn nữa, vượt biên trái phép vào Việt Nam vẫn diễn ra.

"Nguy cơ với cả nước và Hà Nội là rất lớn. Giải trình mã gen virus ở Lào, Campuchia, Thái Lan đều cho thấy chủ yếu là biến thể virus ở Anh, ở Nam Phi, có tốc độ lây lan rất nhanh, nếu lây trong cộng đồng thì tốc độ rất nhanh nếu tập trung đông người", ông Hạnh phân tích.

Từ những phân tích trên, ông Hạnh đề nghị, thành phố cần siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

"Chúng ta nhìn thấy tình trạng ở Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia như vậy thì phải tiếp tục siết chặt. Các địa phương cần cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, nhấn mạnh vai trò người đứng đầu", ông Hạnh nói.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng cho rằng, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cần thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch, cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch.

"Trường hợp phát hiện ca bệnh, phải tập trung chỉ đạo, áp dụng ngay các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Việc áp dụng các biện pháp cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội phải theo phương châm thiết thực, hiệu quả, bảo đảm an toàn, nhưng không vượt quá quy mô cần thiết và không để sản xuất, kinh doanh bị đình trệ; hạn chế tối đa tác động bất lợi đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân", ông Hạnh đề nghị.

Đáng chú ý, ông Hạnh đề xuất, thành phố cần tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn theo đúng quy định.

Theo ông Hạnh, Sở Y tế Hà Nội sẽ thường xuyên rà soát các điều kiện để sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh; phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét đề xuất mở rộng các khu cách ly tập trung F1. Chuẩn bị đầy đủ giường bệnh, cơ số thuốc, ô xy, trang thiết bị cần thiết để tiếp nhận điều trị bệnh nhân trong trường hợp số ca mắc tăng lên ngoài khả năng tiếp nhận của bệnh viện tuyến T.Ư.

Công an thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường hoạt động rà soát, phát hiện nhanh các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép.

“Ví dụ một trường hợp nhập cảnh trái phép, qua sân bay Nội Bài rồi về địa phương khác, thành phố Hà Nội đã phải xử lý 89 người có liên quan”, ông Hạnh nói.

Trường Phong

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-noi-nguy-co-xuat-hien-dich-covid-19-trong-cong-dong-rat-lon-post1331294.tpo