Hà Nội: Người phụ nữ tự xưng là công an, chống đối khi bị xử lý vi phạm

Điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, người phụ nữ tự xưng là công an đã quát tháo, có hành vi chống đối lực lượng chức năng khi bị xử lý vi phạm.

Ngày30/4, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh xô xát giữa một người phụ nữ với lưc lượng chức năng.

Trong đoạn clip, một người phụ nữ vi điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, khi bị công an yêu cầu dừng xe thì người này có hành vi chống đối. Ngoài ra, người phụ nữ này còn la hét, chửi bới, nhục mạ, thậm chí còn đánh, cắn và tự xưng là Công an phường Minh Khai.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Người phụ nữ điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm tự xưng là Công an, chửi bới, lăng ma lực lượng chức năng khi bị xử lý vi phạm

Người phụ nữ điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm tự xưng là Công an, chửi bới, lăng ma lực lượng chức năng khi bị xử lý vi phạm

Liên quan đến vụ việc, tối 30/4, Công an quận Hoàng Mai cho biết, đoạn clip trên xảy ra vào chiều 28/4.

Theo đó, vào khoảng 17h, chị Lê Nhật Anh (30 tuổi) đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên bị tổ công tác Công an phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, yêu cầu dừng xe để xử lý, lập biên bản.

Tuy nhiên, chị này không chấp hành và có hành vi chống đối. Cụ thể, người phụ nữ 30 tuổi đánh vào tay, bả vai, giật khẩu trang của chiến sĩ Đào Trọng Thành và cắn vào mu bàn tay một chiến sĩ khác.

Tổ công tác đã khống chế, đưa người phụ nữ trên về trụ sở để điều tra. Qua xác minh, người này không phải là cán bộ công an như tự xưng.

Quốc Phương

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/ha-noi-nguoi-phu-nu-tu-xung-la-cong-an-chong-doi-khi-bi-xu-ly-vi-pham-312672.htm