Hà Nội: Người phụ nữ bị sát hại, thi thể phi tang ở bãi rác

Sau khi ra tay sát hại dã man bà chủ liên quan đến chuyện tiền nong, đối tượng đưa thi thể nạn nhân ra khu vực bãi rác để phi tang.

Sau khi sát hại nạn nhân, đối tượng đưa thi thể ra bãi rác để phi tang

Sau khi sát hại nạn nhân, đối tượng đưa thi thể ra bãi rác để phi tang

Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP. Hà Nội cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Ứng Hòa (TP. Hà Nội) bắt giữ đối tượng Phạm Văn Sinh (SN 1980, trú tại xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào khoảng 10h sáng ngày 25/5, trong lúc di chuyển qua bãi rác thuộc địa phận xã Trường Thịnh (huyện Ứng Hòa), một số người dân địa phương phát hiện khó chịu nên đã đến kiểm tra.

Giữa lúc này, người dân hoảng hốt khi phát hiện mùi lạ phát ra từ thi thể người đang trong quá trình phân hủy mạnh. Vụ việc được nhanh chóng thông báo tới cơ quan điều tra.

Nhận được tin báo, Công an huyện Ứng Hòa cùng các đơn vị chức năng Công an TP. Hà Nội đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, danh tính nạn nhân được xác định là bà V.T.D. (SN 1966, trú trên địa bàn xã Trường Thịnh, hiện đang làm kinh doanh sắt thép).

Cách thời điểm phát hiện thi thể vài ngày, gia đình bà D. đã đến cơ quan chức năng trình báo về việc bà này mất tích bí ẩn và nhờ cơ quan chức năng vào cuộc tìm kiếm tung tích.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy thi thể bà D. bị trói, đầu bị quấn màn tuyn, nạn nhân bị sát hại bằng vật cứng ở nơi khác sau đó được đưa đến bãi rác để phi tang.

Từ kết quả trên, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm hung thủ ra tay sát hại bà D. Quá trình xác minh các mối quan hệ của bà D., cơ quan điều tra nhận thấy nổi bật lên trong đó là Phạm Văn Sinh (SN 1980, trú ở thôn Yên Trường, xã Trường Thịnh). Sinh từng là người làm thuê, chở vật liệu cho bà D. nên đã triệu tập đối tượng này để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Sinh khai nhận thời gian làm việc tại cửa hàng kinh doanh sắt thép của bà D.,, đối tượng được chủ cửa hàng giao thu tiền của khách. Tuy nhiên, thay vì đưa lại số tiền trên cho chủ, Sinh đã nhiều lần tự ý giữ lại, số tiền lên đến gần 30 triệu đồng. Không có tiền trả lại, còn bị bà D. liên tục giục thanh toán nên đối tượng đã lên kế hoạch phạm tội.

Ngày 25/5, Sinh hẹn bà D. đến nhà, vờ để thanh toán tiền. Trong lúc bà chủ sơ hở, Sinh đã dùng gạch tấn công khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ, rồi tử vong. Sau khi gây án, Sinh trói bà D. rồi mang ra điểm tập kết rác của thôn, và tìm cách xóa dấu vết ở nhà mình.

Liên quan đến vụ việc, ông Vũ Văn Yên, Trưởng Công an xã Trường Thịnh cho hay Sinh đã lập gia đình và đến nay có 3 người con, cháu lớn nhất năm nay đang học lớp 9.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

T.K - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/ha-noi-nguoi-phu-nu-bi-sat-hai-thi-the-phi-tang-o-bai-rac-67966-5.html