Hà Nội: Người nước ngoài cùng học sinh giơ cao khẩu hiệu 'Đừng để Táo quân mang rác lên chầu'

Dù dịp Tết ông Công ông Táo là ngày lễ truyền thống của người dân Việt Nam, tuy nhiên nhiều người nước ngoài đã chung tay thu dọn rác và giơ cao khẩu hiệu 'đừng để táo quân mang rác lên chầu'.

Hằng năm, cứ vào ngày 23 tháng Chạp, người dân khắp cả nước lại nhộn nhịp chuẩn bị đồ lễ để tiễn ông Công ông Táo lên chầu trời. Cùng với đó, vấn đề túi nilon, tro từ đồ vàng mã được nhiều người quan tâm hơn. May mắn khi ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao, đã dần hạn chế được vấn đề này dù đâu đó vẫn còn.

Dù ngày lễ ông Công ông Táo là của người Việt nhưng những vị khách nước ngoài cũng rất hào hứng chung tay bảo vệ môi trường bằng việc giơ cao khẩu hiệu "đừng để táo quân mang rác lên chầu".

Dù ngày lễ ông Công ông Táo là của người Việt nhưng những vị khách nước ngoài cũng rất hào hứng chung tay bảo vệ môi trường bằng việc giơ cao khẩu hiệu "đừng để táo quân mang rác lên chầu".

Những người khách nước ngoài này đang chung tay dọn dẹp rác dưới chân cầu Chương Dương.

Phía bên cầu Long Biên, nhiều năm nay khẩu hiệu này được cắm ở đây vào mỗi dịp ông Công ông Táo.

Hằng ngày một nhóm bạn trẻ tình nguyện viên vẫn thay phiên nhau vừa tuyên truyền cho người dân, vừa trực tiếp thu gom rác thải, đồng thời hỗ trợ người dân thả cá bằng xô từ trên cầu xuống sông Hồng.

Một nhóm bạn phụ trách đứng trên cầu để giúp đỡ người dân thả cá và đổ tro từ đồ hàng mã, sau đó túi nilon được tập kết lại một nơi.

Phía bên dưới một nhóm bạn nam thu gom túi nilon cho vào bao tải sau đó kéo lên trên.

Dưới chân cầu Long Biên đầy rẫy những bát hương, đồ thờ cúng.

Nhờ có việc làm này, tình trạng người dân ném túi nilon xuống sông được hạn chế đáng kể.

Những bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường tích cực tham gia phong trào chung tay bảo vệ mội trường.

Hình ảnh quen thuộc trong nhiều năm qua đã hạn chế rất nhiều túi nilon, rác thải xuống lòng sông.

Bạn Lại Uyển Nhi, học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội cho biết việc làm này mang đến ý nghĩa rất lớn đối với việc bảo vệ môi trường nên bạn quyết định tham gia. "Đây là năm đầu tiên em tham gia cùng với các anh chị, lịch học buổi chiều nên buổi sáng em tranh thủ ra đây phụ giúp mọi người", Nhi chia sẻ.

Gia Đoàn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nguoi-nuoc-ngoai-cung-hoc-sinh-gio-cao-khau-hieu-dung-de-tao-quan-mang-rac-len-chau-22202017110584807.htm