Hà Nội: Người lao động ngành dệt may nhận quà Tết sớm

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, chiều 4/1, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho đoàn viên, người lao động tại Xí nghiệp May Minh Hà và Công ty TNHH Bona Apparel Việt Nam (thuộc Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội).

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Chính Hữu tặng quà Tết cho người lao động ngành dệt may

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Chính Hữu tặng quà Tết cho người lao động ngành dệt may

Theo đó, đã có 100 suất quà Tết được trao tặng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà Tết) nhằm góp phần để người lao động đón Tết đủ đầy, an vui và tạo động lực cho người lao động tiếp tục cố gắng trong công việc, góp sức vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Tại các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đã nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động. Kết quả cho thấy, trước những tác động của dịch Covid-19, các đơn vị đã buộc phải cắt giảm số lượng lớn người lao động. Đối với những lao động còn làm việc, doanh nghiệp đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đảm bảo đời sống, việc làm, thu nhập.

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, doanh nghiệp cùng với Công đoàn sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động, như: Tặng quà, chi trả lương, thưởng Tết… với mục tiêu 100% người lao động đều có Tết.

Chia sẻ với những khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt trong thời gian qua, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Chính Hữu đã đánh giá cao sự nỗ lực từ phía chủ doanh nghiệp cũng như Công đoàn cơ sở trong việc chăm lo đời sống, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Người lao động đều cảm thấy xúc động khi nhận được sự quan tâm từ tổ chức Công đoàn

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP nhấn mạnh, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động là một trong những nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn. Thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp khó khăn.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đã gửi những lời chúc Tết tốt đẹp tới đoàn viên, người lao động và lãnh đạo các doanh nghiệp; đồng thời bày tỏ mong muốn doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời chăm lo đời sống, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Tổ chức Công đoàn sẽ luôn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì đời sống, việc làm của người lao động.

Xúc động khi nhận quà Tết trực tiếp từ lãnh đạo LĐLĐ TP, chị Cao Thị Liên (một trong những lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH Bona Apparel Việt Nam được tặng quà Tết) cho biết, với hoàn cảnh của chị có thu nhập 5 triệu đồng/tháng nên vô cùng khó khăn khi một mình nuôi 3 con nhỏ. Được Công đoàn quan tâm, chăm lo chị Liên cảm thấy đây là nguồn động lực để chị vượt qua khó khăn, tiếp tục chăm lo cho gia đình và cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Vân Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-nguoi-lao-dong-nganh-det-may-nhan-qua-tet-som.html