Hà Nội: Người đàn ông U60 dùng điếu cày đánh chết người trêu ghẹo vợ mình lĩnh 12 năm tù

Thấy người đàn ông trêu ghẹo vợ mình, ông Thêm bực tức dùng điếu cày vụt trúng đỉnh đầu nạn nhân khiến người này gục xuống đường bất tỉnh.

U60 dùng điếu cày đánh chết kẻ trêu ghẹo vợ mình lĩnh 12 năm tù - Hình minh họa

U60 dùng điếu cày đánh chết kẻ trêu ghẹo vợ mình lĩnh 12 năm tù - Hình minh họa

Theo báo Pháp luật Việt Nam, ngày 30/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Văn Thêm (SN 1962, ở Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”.

Nạn nhân là ông Nguyễn Thanh X. (SN 1964, ở Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội).

Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Thêm 12 năm tù, yêu cầu bồi thường hơn 130 triệu đồng.

Theo VietNamNet, trước đó, khoảng 12h50 ngày 1/8/2018, khi bị cáo Thêm và vợ là bà Nguyễn Thị Th. (SN 1962) đang ngồi bán hàng tại quán nước ở khu công nghiệp Vĩnh Hưng thì ông Nguyễn Thanh X. đến uống nước.

Thấy bà chủ quán, ông X. buông lời trêu đùa: "Dạo này em lớn thế". Do đang bị bệnh, mệt mỏi nên bà Th. không phản ứng lại. Ngồi ngay đó, bị cáo Thêm đáp lời: "Tao cho mày dùng cả".

Lời qua tiếng lại, hai người đàn ông xông vào đánh nhau. Bị cáo cầm điếu cày đuổi theo vụt trúng đỉnh đầu ông X. khiến ông này gục xuống đường bất tỉnh.

Thấy ông X. bất động, ông Thêm bảo vợ gọi người đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong do chảy máu não, rạn xương nền sọ trước bên trái.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/ha-noi-nguoi-dan-ong-u60-dung-dieu-cay-danh-chet-nguoi-treu-gheo-vo-minh-linh-12-nam-tu-a277852.html