Hà Nội: Người đàn ông tử vong tại nhà chờ xe buýt gần công viên Nghĩa Đô

Người dân đi tập thể dục phát hiện ột người đàn ông nằm gục tại khu vực nhà chờ xe buýt, trước cổng công viên Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Khi họ lại gần thì thấy người đàn ông này đã tử vong.

Sự việc xảy ra vào sáng sớm ngày 30-4, tại khu vực nhà chờ xe buýt trên đường Nguyễn Văn Huyên (đoạn cổng công viên Nghĩa Đô, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6g sáng cùng ngày, người dân thấy một người đàn ông nằm ngửa ngay trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Huyên đoạn trước cửa công viên Nghĩa Đô.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Sau nhiều lần gọi nhưng không thấy người này trả lời, họ tiến lại kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Sự việc được thông báo chính quyền địa phương ngay sau đó.

Ngay khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an phường Dịch Vọng và quận Cầu Giấy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra làm rõ danh tính nạn nhân.

Theo Công an quận Cầu Giấy, nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân. Quan sát bề ngoài, những người chứng kiến ước đoán, người đàn ông này còn trẻ, dưới 35 tuổi. Bên cạnh thi thể có một ba lô lớn đựng quần áo và một số vật dụng cá nhân khác.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm tung tích nạn nhân.

T.Quang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-nguoi-dan-ong-tu-vong-tai-nha-cho-xe-buyt-gan-cong-vien-nghia-do-146304.html