Hà Nội: Người đàn ông ném 'bom xăng' sang nhà hàng xóm rồi châm lửa tự đốt nhà mình

Một người đàn ông sau khi ném nhiều 'bom xăng' sang nhà hàng xóm đã tự châm lửa đốt nhà mình.

Vào khoảng 22h30 phút ngày 21/11, một tiếng nổ lớn phát ra tại số nhà số 12 ngõ 179 Triều Khúc. Ngay sau đó, tại khu vực trước cửa nhà bà Tuyết chủ quán trà chanh Chất - góc trà chanh (tại số nhà 01, ngõ 179, xóm Đình, xã Triều Khúc, huyện Thanh Trì) bỗng bốc cháy dữ dội.

Đám cháy dữ dội do hiện trường có nhiều vật thể dễ cháy (Ảnh:VTV.VN).

Đám cháy dữ dội do hiện trường có nhiều vật thể dễ cháy (Ảnh:VTV.VN).

Theo một số nhân chứng, nguyên nhân là do một người đàn ông sử dụng “bom xăng” (chai thủy tinh đựng xăng) ném sang nhà hàng xóm. Do khu vực ném xuống có nhiều vật dụng dễ cháy nên lập tức ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến đám cháy lan rộng, gây nguy hiểm cho người dân xung quanh.

Một người dân bị trúng phải mảnh sành từ chai xăng nên chảy nhiều máu và phải đi cấp cứu. Lúc này, người dân có mặt tại hiện trường liền hô hoán cứ hỏa và báo với chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, đối tượng vẫn tiếp tục ném thêm nhiều chai ''bom xăng'' khác xuống đất.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng thực hiện hành vi là ông Nguyễn Huy Ngọc (SN:1959, có HKTT tại số nhà 08, ngõ 179, Xóm Đình, Triều Khúc, Tân Triều). Trước thời điểm thực hiện hành vi, ông Ngọc có ngồi uống nhiều rượu một mình tại nhà. Đến khoảng 22h30, ông Ngọc đã lên tầng 3 của nhà mình rồi ném nhiều chai xăng bằng thủy tinh đã châm lửa xuống khu vực trước cửa nhà bà Tuyết là hang xóm của gia đình ông.

Sau khi thực hiện xong hành vi và thấy lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường thì ông Ngọc liền đi xuống căn phòng tại tầng 2 rồi cố thủ phía trong.

Đến khoảng 2h30 sáng ngày 22/11, Nguyễn Huy Ngọc liền tự châm lửa đốt nhà mình. Trước tình thế cấp thiết, Đội PCCC Thanh Xuân+ Thanh Trì, phối hợp 113 CATP, đội Điều tra hình sự, đội CSGT- TT huyện, Công an xã Tân Triều đã quyết định phá cửa, tiến hành giải cứu ông Ngọc ra khỏi đám cháy, mang đi cấp cứu.

Hiện tại, ông Ngọc đang được điều trị tại Viện bỏng Quốc Gia.

Theo chị N.T.T, một người dân sống tại đây cho biết: Nguyên nhân dẫn đến sự việc có thể là do ông Ngọc quá bức xúc vì tiếng ồn phát ra từ bên nhà hàng xóm.

Được biết, nhà hang xóm từ thời điểm mở bán trà chanh thường bật mở loa đài lớn tiếng, ông Ngọc đã nhiều lần sang nhắc nhở nhưng không có kết quả vậy nên mới xảy ra sự việc. - Chị Thoa cho biết thêm.

Hiện tại vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Gia Hải

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/ha-noi-nguoi-dan-ong-nem-bom-xang-sang-nha-hang-xom-roi-cham-lua-tu-dot-nha-minh-d141321.html