Hà Nội: Người dân khu tập thể cũ đang sống cùng hiểm họa

Nằm lọt thỏm xung quanh những ngôi nhà cao tầng, tại ngõ 67 Vọng Hà (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), khu tập thể gỗ 2 tầng có tuổi đời hơn nửa thế kỷ, được ví không khác gì 'khu ổ chuột' giữa lòng Thủ đô. Không những thế, nơi đây luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ bất cứ lúc nào.

Được xây dựng từ những năm 1950, khu tập thể 2 tầng được xây dựng bằng gỗ đang ngày càng xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ, sập lún.

Được xây dựng từ những năm 1950, khu tập thể 2 tầng được xây dựng bằng gỗ đang ngày càng xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ, sập lún.

Những tấm đan tre, chắp vá để tránh dột dễ dàng bị bà Hỏa hỏi thăm bất cứ lúc nào.

Vì căn tập thể được làm bằng gỗ, nên chỉ cần một bất cẩn nhỏ trong nấu nướng hay sinh hoạt của người dân cũng có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Theo thời giàn những thanh gỗ ở đây ngày càng yếu do bị mối mọt ăn rỗng, không còn khả năng chống đỡ, các hộ dân phải lấy phông bạt, thậm chí bìa carton để gia cố.

Hệ thống dây điện, dây cáp chằng chịt tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ mất an toàn.

Diệu Linh
Học viện Báo chí tuyên truyền

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/ha-noi-nguoi-dan-khu-tap-the-cu-dang-song-cung-hiem-hoa-303621.html