Hà Nội: Người dân kêu cứu vì liên tục bị hàng xóm đe dọa!

Gần 1 năm qua, gia đình bà Bùi Thị Tuyết Oanh (SN 1958, trú số 7 đường Thanh Niên, Tây Hồ, Hà Nội) liên tục phải gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng về việc bị hàng xóm đe dọa, quấy nhiễu, khiến gia đình bà luôn phải sống trong cảnh hoang mang, sợ hãi.

Bài liên quan

Đề nghị làm rõ những tố cáo sai phạm tại Công ty Điện lực Bình Định

Sơn La: Làm rõ nhiều nội dung liên quan đến công tác cán bộ tại huyện Vân Hồ

Bắc Kạn: Dự án cầu dân sinh dự án LRAMP bị tố chất lượng công trình không đảm bảo?

Theo nội dung đơn của bà Oanh kèm theo hình ảnh, video ghi lại diễn biến sự việc cho biết, từ cuối năm 2018 đến nay, gia đình bà Oanh liên tiếp bị gia đình bà Nguyễn Thị Bích (hàng xóm) đe dọa, quấy nhiễu như: Ném cát, chất bẩn vào nhà, cắt dây camera, dùng vòi xịt nước cao áp xịt sang nhà và nhân viên quán cà phê của bà Oanh. Thậm chí, người bên phía nhà bà Bích còn cầm theo hung khí sang nhà đe dọa, khiến nhân viên sợ hãi bỏ việc….

Cụ thể, tháng 12/2018, bà Bích đổ hóa chất cọ rửa nhà vệ sinh vào người nhân viên nhà bà Oanh khiến chị này ngứa ngáy, đau rát toàn thân phải đến bệnh viện điều trị. Tháng 3, 4/2019, bà Bích và con trai Nguyễn Tuấn Đức thuê côn đồ đe dọa, chửi bới, dùng tuýp, xà beng chọc phá ô và mái tôn, cắt camera khiến gia đình bà Oanh bị hư hỏng nặng….

Những hình ảnh camera nhà bà Oanh ghi lại được sự việc

Tiếp đó, ngày 11/06/2019, một nhóm côn đồ gồm cả nam và nữ mang theo tuýp sắt liên tục chửi bới đe dọa làm nhân viên nhà bà Oanh không thể đón khách khiến việc kinh doanh bị gián đoạn nghiêm trọng. Lúc 19h50 ngày 12/06, hai mẹ con bà Bích cùng một nhóm côn đồ khoảng 5-6 người dùng dao đe dọa cắt chân, cắt tay, sát hại nhân viên và người nhà tôi. Sự việc tương tự xảy ra vào ngày 15/06, tất cả đều có camera ghi lại… Cũng theo bà Oanh, ngày 17.6, bà Bích cùng nhóm côn đồ tiếp tục đe dọa, gây áp lực và xông vào tận nhà đấm đá, hành hung chồng tôi là Nguyễn Văn Bảo - một ông già gần 70 tuổi - bằng vỏ chai bia và tuýp sắt khiến chồng tôi bị thương. Hành vi của mẹ con bà Bích và nhóm côn đồ đã làm đảo lộn cuộc sống và công việc kinh doanh hàng ngày của gia đình tôi, khiến mọi thành viên trong gia đình cũng như nhân viên nhà tôi luôn phải sống trong trạng thái hoang mang, lo sợ, bất an.

Bức xúc về cách làm của hàng xóm, gia đình bà Oanh đã gửi đơn tố cáo tội phạm đến các cơ quan chức năng, tố cáo hành vi phạm tội của bà Bích và ông Đức cùng nhóm côn đồ trên. Công an phường Trúc Bạch cũng nhiều lần gọi 2 bên lên giải quyết nhưng tình hình sau đó vẫn không được cải thiện. Thậm chí người nhà bà Bích còn tỏ ra hung hãn hơn, ngày càng công khai, trắng trợn hơn khi ngày 30/7/2019, bà Bích cùng vợ chồng con trai Nguyễn Tuấn Đức và nhóm côn đồ khoảng 10 người dưới sự chỉ đạo của mẹ con bà Bích đã trèo vào nhà bà Oanh, liên tục có hành động đe dọa đến tính mạnh, hành hung người nhà và đập phá đồ đạc của gia đình bà Oanh…

Theo đại diện UBND phường Trúc Bạch (Ba Đình), UBND phường đã nắm được sự việc này và đã chuyển sang Công an phường điều tra, xử lý.

Trả lời báo chí, Đại úy Đỗ Đức Minh, Phó trưởng Công an phường Trúc Bạch cho biết, Công an phường cũng đã nhiều lần tiếp nhận đơn phản ánh, tố cáo từ phía gia đình bà Oanh. “Có lần bà Oanh gọi điện trực tiếp thông báo, có vụ chạy thẳng lên công an trình báo hoặc gửi đơn qua chuyển phát nhanh. Tất cả thủ tục tiếp nhận đơn đều được công an phường làm theo đúng quy định, lập hồ sơ xử lý”, vị phó Trưởng công an phường Trúc Bạch cho hay.

Cũng theo Đại úy Minh, hiện Công an phường vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định, khi có kết luận cụ thể sẽ thông báo tới các bên liên quan.

Được biết, gia đình bà Oanh cũng có đơn gửi lên Công an quận Ba Đình về việc gia đình nhà bà Bích cùng 1 số nhân viên đã có hành động như: Cắt dây ròng rọc kéo rác, ném cát, cử một số nhân viên sang gây sự, tát nhân viên nhà bà Oanh, đánh nhau với chồng bà Oanh,...

Vụ việc mất an ninh trật tự kéo dài gần một năm qua, các hành vi “khủng bố” lặp đi lặp lại, người bị uy hiếp liên tục cầu cứu đến chính quyền sở tại, thế nhưng không rõ lý do vì sao, những hành vi vi phạm pháp luật vẫn không được ngăn chặn dứt điểm.

Để bảo vệ quyền lợi và thậm chí là tính mạng đang bị đe dọa của người dân, Báo Nhà báo và Công Luận đề nghị cơ quan chức năng quận Ba Đình vào cuộc quyết liệt xử lí nghiêm vụ việc và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cũng từ đầu tháng 8 đến nay, nhiều bạn đọc trên cả nước đã gửi thư về Báo Nhà báo và Công luận đề nghị vào cuộc xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo với những nội dung khác nhau. Theo đúng quy định của Luật Báo chí, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Tòa soạn đã tiếp nhận và xử lý các vụ việc cụ thể như sau…

1. Đơn của bà Đỗ Thị Tuyến, cư trú tại số 6 ngõ 96 đường Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội phản ánh Công ty CP NANOVI Việt Nam tổ chức giới thiệu sản phẩm, bán hàng, khuyến mại cho người cao tuổi khu dân cư số 10, phường Quảng An mập mờ thông tin về công dụng sản phẩm, tác dụng đặc biệt nhưng chưa được kiểm chứng, kiểm định…

2. Đơn của người lao động của Trung tâm Môi trường đô thị huyện Hải Lăng (Quảng Trị) tố cáo những sai phạm của ông Nguyễn Hữu Thọ, Giám đốc Trung tâm Môi trường đô thị huyện Hải Lăng lợi dụng chức vụ quyền hạn để trả thù, đuổi việc người tố cáo hành động tham những lãng phí…Lập chứng từ xăng xe ô tô chở rác thải với số tiền hơn 100 triệu đồng để chi tiêu mục đích cá nhân, quan hệ với cấp trên và chi các nội dung không rõ ràng, minh bạch…

Ngoài ra, ông Thọ còn tự ý cho sửa chữa, nâng cấp làm biến dạng thiết kế xe chuyên dùng chở rác của cơ quan, vi phạm quy định của nhà nước nhưng không sử dụng được làm thất thoát của nhà nước 70 triệu đồng từ nguồn kinh phí huyện bổ trợ cho trung tâm; Bỏ ngoài sổ sách kế toán, không đưa vào nguồn thu của đơn vị đối với khoản thu khác để chi tiêu cá nhân…gian dối, báo cáo không trung thực với cấp trên trong khi lập và triển khai dự án sửa chữa cơ quan…

Đặc biệt, dù Trung tâm MTĐT không có trách nhiệm, không có giấy phép trong hoạt động xử lí chất thải công nghiệp nguy hại nhưng ông Thọ đã tự kí hợp đồng và đổ chất thải công nghiệp nguy hại với khối lượng lớn (170m3) của Công ty Dệt nhuộm Vinatex quốc tế Toms vào phát tán ở bãi rác thải của huyện và chôn lấp, chất thải dệt nhuộm thuộc dạng độc hại chưa qua xử lí…

3. Đơn của bà Trần Thị Mai, trú tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Hưng Yên khiếu nại việc nhiều lần có đơn đề nghị UBND phường Hiến Nam làm thủ tục cấp GCN QSDĐ theo biên bản họp gia đình ngày 20/11/2009 nhưng UBND phường Hiến Nam có tình né tránh…

4. Khiếu nại và tố cáo của Bà Trần Thị Lệ, thôn 5, xã Cư Dlie M’nông, huyện Cư M’gar, Đăk Lăk gửi Báo Nhà báo và Công luận cho biết, trong nhiều năm làm đơn tố cáo 12 cán bộ đảng viên có hành vi vi phạm trong công tác nhưng đến nay vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm…

Để có cơ sở thông tin tới bạn đọc, Ban biên tập chuyển nội dung đơn thư đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định và thông tin đến Báo kết quả để Báo Nhà báo và Công luận trả lời bạn đọc theo quy định của Luật Báo chí. Đồng thời, Báo Nhà báo và Công luận đã cử phóng viên xác minh theo quy định./.

NB&CL

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ha-noi-nguoi-dan-keu-cuu-vi-lien-tuc-bi-hang-xom-de-doa-post66532.html