Hà Nội: Người dân kêu cứu vì bị xưởng bê tông 'bức tử' nhiều năm trời

Suốt một thời gian dài, nhiều hộ gia đình sinh sống tại Tổ dân phố Nhật Tảo 4, phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội bị xưởng bê tông nằm tại khu vực giáp ranh giữa 2 phường Xuân Đỉnh và Đông Ngạc 'bức tử'.

Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Nguyễn Văn Lưu (SN 1958, trú tại tổ dân phố Nhật Tảo 4) cho biết, xưởng bê tông nằm tại khu vực chân cầu Thăng Long, khu vực giáp ranh 2 phường Đông Ngạc và Xuân Đỉnh đã tồn tại từ rất lâu, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo quan sát của PV, xưởng bê tông gây ô nhiễm nằm trên một diện tích khá lớn, lên đến hàng trăm m2. Điều đáng nói, vị trí xưởng nằm ngay sát khu dân cư.

Khói bụi phát tán từ xưởng bê tông ra khu dân cư lân cận. Ảnh: X.Thắng

Khói bụi phát tán từ xưởng bê tông ra khu dân cư lân cận. Ảnh: X.Thắng

Ông Lưu cho biết thêm, mỗi khi xưởng đúc bê tông này hoạt động, tiếng ồn từ máy móc phát ra tới mức inh tai, nhức óc. Đặc biệt là vào trưa hoặc buổi tối, tiếng ồn khiến người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ không sao ngủ được.

Bên cạnh tiếng ồn, thì một lượng khói bụi lớn từ xưởng đúc bê tông phát tán ra môi trường, gây ô nhiễm tới mức báo động.

Toàn cảnh xưởng bê tông bị người dân phản ánh gây ô nhiễm tại khu vực chân cầu Thăng Long. Ảnh: X.Thắng

“Khói bụi nhiều tới mức người dân có cảm giác bị ngột thở. Lượng người bị mắc các chứng bệnh về đường hô hấp tại khu vực này cứ tăng lên theo từng năm. Ung thư phổi, ung thư thực quản hiện một số người đang bị mắc. Thú thực, mang tiếng sống giữa thủ đô, mà hằng ngày, hằng giờ bị một xưởng đúc bê tông “bức tử” như vậy, người dân chúng tôi cảm thấy vô cùng lo lắng cho sức khỏe của mình và người thân”, ông Lưu thở dài ngao ngán chia sẻ.

Trong khi đó, ông Chu Thanh Hằng, Tổ trưởng tổ dân phố Nhật Tảo 4 bày tỏ quan điểm: "Xưởng đúc bê tông gây ô nhiễm nói trên là một thực trạng nhức nhối tại địa bàn suốt nhiều năm qua. Mặc dù, người dân đã nhiều lần phản ánh vụ việc tới các cấp chính quyền sở tại, nhưng cho tới thời điểm này vẫn chưa được giải quyết triệt để".

Vật liệu tập kết thành từng đống bên trong xưởng bê tông. Ảnh: X.Thắng

Nhằm làm rõ vấn đề trên, PV đã tới UBND phường Xuân Đỉnh đặt lịch làm việc. Tuy nhiên đã hơn 1 tuần trôi qua, PV vẫn không nhận được bất cứ hồi âm nào.

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

X.Thắng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-nguoi-dan-keu-cuu-vi-bi-xuong-be-tong-buc-tu-nhieu-nam-troi-20180622113009682.htm