Hà Nội: Người dân dựng ông già noel khổng lồ, nổi trên mặt nước chào đón Giáng sinh

Ông già Noel nặng khoảng 600kg và cao 13m được người dân dựng lên thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân, điều đặc biệt, ông già Noel này được thiết kế nổi trên mặt hồ.

Ông già Noel khổng lồ này được người dân giáo xứ Phú Mỹ (Phú Xuyên, Hà Nội) thiết kế, dựng lên trước dịp lễ Noel khoảng nửa tháng.

Theo anh Vững, người tham gia làm ông già Noel khổng lồ này cho biết, sản phẩm ông già Noel có chiều cao khoảng 13m, nặng khoảng 600kg và được khoảng 10 người tham gia làm trước dịp lễ Giáng sinh khoảng nửa tháng.

Tất cả các công đoạn chế tác ông già Noel đều được người dân tại đây làm thủ công, cứ tối đến, người dân lại tranh thủ chung tay hoàn thiện tác phẩm này.

Tác phẩm được chia ra làm 2 phần để hoàn thiện, phần được làm từ chân lên đến hông và phần còn lại hất lên trên. Với chất liệu được làm từ sắt và hộp kẽm, người dân phải sử dụng máy cẩu để lắp ghép ông già Noel cho hoàn thiện.

Ngoài phần đầu được làm bằng xốp, toàn bộ khung phần thân đều được cấu tạo bằng sắt thép nên có cân nặng khoảng 600 kg.

Theo giáo dân Phú Mỹ cho biết, tác phẩm khá nặng nên để nổi được trên mặt nước là điều khá khó khăn. Người dân phải làm bè thật vững chắc để tránh việc bức tượng khổng lồ bị lật.

“Chúng tôi phải kết bè với thùng phuy chứa 2/3 nước đã đậy nắp kín và đóng cọc ghim bè cố định dưới hồ tránh việc pho tượng bị gió đẩy trôi và mất cân bằng”, anh Bùi Phi Hùng, một giáo dân tại đây chia sẻ.

Việc pho tượng lớn nổi trên mặt hồ sẽ tạo thêm điểm nhấn và tiết kiệm diện tích trong khu vực nhà thờ. Được biết, chi phí để hoàn thiện tác phẩm là khoảng 20 triệu đồng.

Đa số người dân đều cảm thấy thích thú và ấn tượng với tác phẩm ông già Noel khổng lồ độc đáo này. Như thường lệ, nhà thờ Sổ thuộc giáo xứ Phú Mỹ là nơi tổ chức đón lễ Giáng sinh hàng năm cho hàng nghìn người dân nơi đây.

Long Quyền

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/ha-noi-nguoi-dan-dung-ong-gia-noel-khong-lo-noi-tren-mat-nuoc-chao-don-giang-sinh-63682.html