Hà Nội 'ngộp thở' vì rác thải

Sau 3 ngày người dân ở xã Nam Sơn và Hồng Kỳ tập trung chặn không cho xe chở rác vào khu bãi rác Nam Sơn, nhiều khu vực nội thành Hà Nội thực sự quá tải với những đống rác thải sinh hoạt, gây ô nhiễm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2020 và lần thứ 15 trong những năm qua, người dân địa phương ngăn cản xe vào bãi rác Nam Sơn.

Theo thông tin của PV báo Tin tức, ngay trong đêm 25/10, Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) chi nhánh Ba Đình và Chi nhánh Hoàn Kiếm thực hiện đổ rác tạm thời vào Khu xử lý chất thải Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm); URENCO chi nhánh Hai Bà Trưng và Chi nhánh Đống Đa đổ rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây).

Tổng khố lượng rác URENCO đã vận chuyển đi là 1.666 tấn. Khối lượng rác thải còn tồn trên địa bàn 4 quận trung tâm Hà Nội ước tính khoảng 1.600 tấn. Dự kiến, URENCO sẽ thực hiện vận chuyển hết trong ngày 27/10.

Rác chất đống khu vực Ngã Tư Sở gây ảnh hưởng tới giao thông và môi trường sống (ảnh chụp sáng 26/10).

Rác chất đống khu vực Ngã Tư Sở gây ảnh hưởng tới giao thông và môi trường sống (ảnh chụp sáng 26/10).

Các xe rác được phủ bạt để tại khu tập thể Nam Đồng (ảnh chụp sáng 26/10).

Bãi rác ở khu vực hồ Hoàng Cầu được phủ bạt và rắc vôi bột để tránh bốc mùi (ảnh chụp sáng 26/10).

Rác chất kín một góc phố Tây Sơn (ảnh chụp sáng 26/10).

Rác tiếp tục được bổ sung tại phố Linh Lang (ảnh chụp sáng 26/10).

Rác thải ùn ứ trên phố Linh Lang (ảnh chụp sáng 26/10).

Tuấn Đức (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/ha-noi-ngop-tho-vi-rac-thai-20201026120216151.htm