Hà Nội: Ngổn ngang gạch, đá lát vỉa hè chờ kiểm tra

Hàng loạt tuyến phố văn minh tại Thủ đô đang trong tình trạng ngổn ngang, là nơi tập kết vật liệu xây dựng cho dự án lát đá tự nhiên 'bền 70 năm' phải tạm dừng để rà soát, kiểm tra chất lượng.

Ngày 7/12, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã phát đi thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung liên quan đến việc lát đá vỉa hè, gây dư luận xấu trong thời gian vừa qua. Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu tạm dừng các dự án chuẩn bị triển khai và làm rõ trách nhiệm tại những dự án có sai sót. Sở Xây dựng phải lập tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thiết kế vỉa hè, báo cáo UBND TP trước ngày 15/12 tới.

Tuy nhiên, việc tạm dừng để rà soát, kiểm tra chất lượng đang khiến cho nhiều tuyến vỉa hè trở thành nơi tập kết vật liệu, ngổn ngang gạch đá. Theo phản ánh của người dân sống tại các đường phố đang bị dừng thi công, việc kinh doanh của các hộ bị ảnh hưởng do vỉa hè bị đào bới, bụi bặm.

Một chủ kinh doanh thảm trên tuyến phố Ngô Văn Sở cho biết: “Việc tạm dừng lát đá vỉa hè gây bẩn bụi hàng hóa. Gia đình tôi lại có cháu nhỏ, đi học về lại không có chỗ chơi”.

Bà Lê Thị Liên (gần ngã ba hồ Đền Lừ) chia sẻ: Tình trạng gạch, đá xếp đống lại như này ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục. Chỉ mong chính quyền đẩy nhanh tiến độ thi công càng nhanh càng tốt.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được trên một số tuyến phố ngày 12/12:

Phố Quang Trung (quận Hoàn Kiếm) đoạn từ ngõ xóm Hạ Hồi đến đường Trần Hưng Đạo đang ngổn ngang vì thi công dang dở.

Đá tự nhiên được xếp thành từng khối trên vỉa hè.

Phố Ngô Văn Sở diện tích vỉa hè rất bé nhưng cả 2 bên đường đều ngổn ngang gạch đá không còn lối cho người đi bộ.

Vật liệu xây dựng được phủ bạt kín, chiếm trọn vỉa hè trên phố Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng).

Vỉa hè phố Nguyễn Du, một số đoạn bị cày xới vẫn đang chờ đợi được hoàn thiện.

Vỉa hè ngổn ngang trên phố Bà Triệu – quận Hai Bà Trưng (đoạn gần Bệnh viện Mắt trung ương).

Phố Trần Nhân Tông, đá kè đã được đặt nhưng vỉa hè vẫn để nguyên gạch cũ.

Vật liệu xây dựng ngổn ngang ngay trước Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt – quận Hai Bà Trưng).

Dự án lát đá vỉa hè đường 2,5 (đoạn từ cầu Đền Lừ đến ngã ba hồ Đền Lừ, do UBND quận Hoàng Mai làm chủ đầu tư) toàn bộ dự án đang tạm dừng. Nhiều đoạn vỉa hè vẫn được quây lại, gắn biển cảnh báo công trường đang thi công.

Thậm chí, đá còn được chuyển ra dải phân cách giữa đường.

Bậc tam cấp bị phá nhiều hộ dân tại tuyến đường 2,5 bắc cầu thang gỗ vào nhà.

Khánh Hòa

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/ha-noi-ngon-ngang-gach-da-lat-via-he-cho-kiem-tra.html