Hà Nội: Nghi vấn chồng tẩm xăng đốt cả nhà, hai người tử vong

Khi được phát hiện, cả hai vợ chồng anh X. và chị Ng. đều đã bị bỏng toàn thân rất nặng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng cả hai đều đã tử vong sau đó.

Xã Tiến Thịnh - nơi xảy ra vụ việc đau lòng. (Ảnh: Google Maps)

Xã Tiến Thịnh - nơi xảy ra vụ việc đau lòng. (Ảnh: Google Maps)

Xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, người chồng đã đổ xăng để đốt mình cùng vợ. Hậu quả, cả hai đều đã tử vong vì vết bỏng quá nặng.

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng nay tại xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh (Hà Nội).

Chiều 15/9, thông tin từ Công an xã Tiến Thịnh (huyện Mê Linh, Hà Nội) xác nhận thông tin kể trên đồng thời cho biết: Vụ việc xảy ra tại gian hàng tạp hóa của hai vợ chồng anh Nguyễn Văn X. và vợ là chị Lê Thị Ng. (cùng sinh năm 1979, hiện ở tại thôn Nại Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Cụ thể, vào khoảng hơn 4 giờ sáng 15/9, công an xã Tiến Thịnh nhận được tin báo từ người dân về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại một thùng container vốn đã được cải tạo thành nơi bán hàng của vợ chồng anh X. và chị Ng. Theo thông tin ban đầu, cả hai nạn nhân đều bị bỏng nặng do lửa thiêu.

Nhận được tin báo, công an xã ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Lúc này, cơ quan chức năng phát hiện cửa hàng tạp hóa đầy mùi xăng. Một người đàn ông cũng đang nằm bên trong với tình trạng toàn thân bị bỏng nặng. Lực lượng công an xã đã khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên. Tuy nhiên, sau đó, do vết bỏng quá nặng, anh X. đã không qua khỏi.

Chiếc thùng container được cải tạo làm quán tạp hóa của anh X. và chị Ng. (Ảnh: Hóng biến Mê Linh)

Vợ anh X. là chị Ng., được cho là đã bị chồng đổ xăng để đốt trước đó đã chạy ra ngoài kêu cứu trong tình trạng bị cháy toàn thân. Nạn nhân cũng đã tử vong dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Theo nhiều người, rất có khả năng sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Mê Linh và Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiếp nhận vụ việc để điều tra làm rõ nguyên nhân./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-nghi-van-chong-tam-xang-dot-ca-nha-hai-nguoi-tu-vong/595365.vnp