Hà Nội: Nghi án 'nghịch tử' ngáo đá dùng dao đâm mẹ ruột tử vong

Nghi phạm sát hại chính mẹ ruột mình trong tình trạng không bình thường đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ sau khi gây án.

Lực lượng chức năng Công an huyện Gia Lâm đang tiến hành điều tra, làm rõ một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, khiến một người phụ nữ thiệt mạng. Đặc biệt, liên quan đến vụ án này, nghi phạm chính lại là con ruột của nạn nhân.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào chiều 16/11 tại tầng 9 tòa CT8A, khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội, khiến bà N.T.T. (57 tuổi) tử vong.

Nghi phạm Nguyễn Hồng Giang đã dùng dao sát hại chính mẹ mình, sau đó bị lực lượng chức năng bắt giữ (ảnh: ANTĐ).

Nghi phạm Nguyễn Hồng Giang đã dùng dao sát hại chính mẹ mình, sau đó bị lực lượng chức năng bắt giữ (ảnh: ANTĐ).

Thông tin với báo chí, lãnh đạo UBND xã Đặng Xá xác nhận có sự việc xảy ra trên địa bàn, đồng thời cho biết nghi phạm sát hại bà T. là Nguyễn Hồng Giang (35 tuổi, con trai của nạn nhân).

Theo lãnh đạo xã, thời điểm xảy ra vụ việc, Giang ở trong trạng thái không bình thường, nghi sử dụng chất kích thích. Nghi phạm đã dùng dao gọt hoa quả để đâm tử vong mẹ mình.

Sau khi gây án, Giang bị công an sở tại khống chế, bắt giữ để điều tra. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Văn Đại

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/ha-noi-nghi-an-nghich-tu-ngao-da-dung-dao-dam-me-ruot-tu-vong-d140843.html