Hà Nội: Nghẹt thở giải cứu 6 người bị mắc kẹt trong đám cháy lớn

Sáng ngày 25/3, Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết, cơ quan đang điều tra nguyên nhân vụ cháy ngôi nhà 5 tầng tại thị trấn Phú Xuyên khiến một người thiệt mạng xảy ra tối ngày 24/3.

Sáng ngày 25/3, Phó chủ tịch UBND thị trấn Phú Xuyên (Hà Nội) - ông Vũ Mạnh Thắng trả lời trên VietNamnet cho biết, vụ cháy nhà 5 tầng vào tối ngày 24/3 đã khiến cụ ông Đào Tất Th. (SN 1948) thiệt mạng.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Dân Việt)

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Dân Việt)

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 18h30 tối ngày 24/3, tại ngôi nhà 5 tầng được sử dụng bán hàng giày dép (ở tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã xảy ra vụ cháy khiến 6 người mắc kẹt.

Xe cứu hỏa cùng nhiều chiến sĩ PCCC được huy động đến dập tắt đám cháy.(Ảnh: VietNamnet)

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 7 xe cứu hỏa cùng rất nhiều cảnh sát PCCC đến hiện trường làm công tác dập lửa và cứu các nạn nhân.

Do ngọn lửa cháy lớn, dữ dội nên lực lượng chức năng phải bắc thang từ phía sau ngôi nhà để tiếp cận đám cháy và dập lửa cùng với việc giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong.

Xe cấp cứu trực sẵn bên ngoài để đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.(Ảnh: Kiến Thức)

Thời điểm xảy ra cháy, mọi người thấy một người đu dây chống sét ra ngoài, lực lượng chức năng đã cứu được 6 người, nhưng bên trong vẫn còn một cụ già mắc kẹt.

Đến khoảng 20h45, ngọn lửa cơ bản được không chế. Cụ ông sau đó đã tử vong do ngạt khói.

Thu Uyên (T/h)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/ha-noi-nghet-tho-giai-cuu-6-nguoi-bi-mac-ket-trong-dam-chay-lon-59096.htm