Hà Nội, Nghệ An, Đồng Tháp dành hàng trăm tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách, hộ nghèo

Sáng 14-1, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến quý I-2019 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã về công tác phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.

Đến nay, thành phố Hà Nội đã vận động 20 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình bình ổn thị trường để dự trữ hàng hóa phục vụ Tết với tổng số tiền là 842,8 tỷ đồng; tổ chức đưa hàng bình ổn giá đến 10.688 điểm bán hàng, tăng 3.865 điểm so với Tết Nguyên đán Mậu Tuất, để phục vụ nhân dân đón Tết. Thành phố tổ chức thăm hỏi, tặng quà gần 872.000 người hưởng chính sách, người có công, hộ nghèo với kinh phí hơn 378 tỷ đồng. Đồng thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ; giữ ổn định việc cung cấp điện, nước; duy trì an toàn giao thông, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; trang trí, tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật…

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình, thực hiện tốt việc tặng quà Tết các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm gia đình nào, người nào cũng có Tết. Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức tốt chương trình Tết sum vầy cho công nhân, tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết bảo đảm an toàn. Lực lượng công an thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự; không để xảy ra các loại tội phạm liên quan tín dụng đen, đòi nợ thuê, đua xe trái phép…

* Tối 13-1, tại TP Vinh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Tết vì người nghèo Kỷ Hợi 2019”. Tại Chương trình, đã có hơn 300 đơn vị, cá nhân đăng ký ủng hộ với tổng số tiền gần 64 tỷ đồng để giúp 53 nghìn hộ nghèo và 79.800 hộ cận nghèo trong tỉnh đón Tết Kỷ Hợi 2019 vui tươi, đầm ấm hơn. Đây là năm thứ sáu, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình Tết vì người nghèo, và là năm thứ hai, Nghệ An hưởng ứng phong trào “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Chương trình là dịp biểu dương, tôn vinh các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân và những nhà hảo tâm đã chia sẻ, giúp đỡ đồng bào nghèo được đón Tết cổ truyền đầm ấm, an vui.

* UBND tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt dự toán kinh phí thăm, chúc Tết người có công, hộ gia đình chính sách, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng số tiền gần 13 tỷ đồng. Trong đó, thăm, chúc Tết người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng tập trung là 660 triệu đồng; trao quà Tết tặng hộ gia đình chính sách và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc 2,6 tỷ đồng; hỗ trợ Tết cho hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội do huyện, thị xã, thành phố thực hiện là 9,6 tỷ đồng.

* Ngày 14-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp LĐLĐ, UBND huyện Phú Lộc đến thăm, chúc Tết và tặng quà công nhân, người lao động tại Công ty CP May xuất khẩu Ngọc Châu (thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc). Tại đây, lãnh đạo HĐND tỉnh và LĐLĐ tỉnh đã chúc Tết Ban Giám đốc công ty và trao 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) tặng người lao động có hoàn cảnh khó khăn; lãnh đạo doanh nghiệp trao năm suất quà tặng công nhân lao động khó khăn; Công đoàn cơ sở cũng tặng hơn 120 phần quà gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm nhằm động viên người lao động nhân dịp năm mới. Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh đã trao “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 30 triệu đồng cho anh Nguyễn Văn Tuấn, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình “Tháng Công đoàn kết nối cùng doanh nghiệp, sẻ chia cùng đoàn viên, người lao động” do LĐLĐ tỉnh tổ chức nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/38904802-ha-noi-nghe-an-dong-thap-danh-hang-tram-ty-dong-tang-qua-doi-tuong-chinh-sach-ho-ngheo.html