Hà Nội: Ngày ông Công ông Táo, các hồ lại đầy ắp túi ni lông, người dân cùng tham gia dọn liên tục

Sáng 28/1, nhiều người dân thủ đô Hà Nội đã đổ xô đến các ao hồ trên địa bàn để thả cá sau khi tổ chức cúng ông Công ông Táo.

Theo ghi nhận của PV, tại những khu vực có ao hồ lớn đều được người dân tấp nập qua lại để thả cá được đựng trong các chiếc túi ni lông to nhỏ các loại.

Tại khu vực quận Hoàng Mai, hồ Linh Đàm là nơi lý tưởng để người dân thả cá sau khi đã tổ chức cúng rằm ở nhà riêng.

Chỉ trong ít phút đã có hàng chục người dân đi đường đứng lại để thả cá. Trong khi đa số người dân thu gom lại túi ni lông để tập trung tại một chỗ, thì vẫn còn một số người đã ném thẳng luôn cá cùng túi xuống hồ.

Ngoài ra, có rất nhiều bát hương, chân nhang và bàn thờ cũng đã được nằm ngổn ngang ở các bờ ao, hồ.

Dưới đây là những hình ảnh PV ghi nhận trên địa bàn Hà Nội.

Rác chủ yếu là chân hương, bát nhang

Công nhân môi trường liên tục phải đi vớt rác

Những hình ảnh ghi nhận tại hồ Giảng Võ sau khi một số người thả cá

Nhiều người tham gia thả cá ở hồ Linh Đàm

Rác được thả ngay khu vực đã có biển cấm

Một em nhỏ tham gia thả cá

Sau khi thả cá người dân tập trung rác tại một địa điểm để công nhân môi trường sẽ đến thu dọn

Một số người chọn giải pháp ném thẳng túi cá xuống hồ thay vì thả

Còm một số người khác thì chọn riêng cá để ném xuống hồ

Tại khu vực hồ Tây luôn là nơi trung tâm thu hút nhiều người thả cá vào các dịp hàng năm

Người dân tham gia dọn rác

Nhà chùa cũng tập trung tham gia thu dọn rác để bảo vệ môi trường

Chỉ sau ít phút cao điểm, nhiều túi ni lông các loại đã phủ kín bờ hồ

Minh Ngọc

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ha-noi-ngay-ong-cong-ong-tao-cac-ho-lai-day-ap-tui-ni-long-nguoi-dan-cung-tham-gia-don-lien-tuc-20190128105421931.htm