Hà Nội ngày nóng 38 độ, chiều tối có thể có dông

Thủ đô Hà Nội cũng như vùng trung du, đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh miền Trung hôm nay tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, chiều tối khu vực trung du, miền núi phía Bắc và Hà Nội có thể đón mưa dông.

Nắng nóng dự báo kéo dài tại miền Bắc và miền Trung. Ảnh: Nguyễn Trọng Tài.

Nắng nóng dự báo kéo dài tại miền Bắc và miền Trung. Ảnh: Nguyễn Trọng Tài.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tuy nhiên, vào chiều tối, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 10-30mm/12h, có nơi trên 30mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ hôm nay có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm thấp nhất trong ngày phổ biến 45-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay ban ngày có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên 31-34 độ, ở Nam Bộ là 32-35 độ. Chiều tối và tối có thể có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Hà Nội hôm nay có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ. Chiều tối nay có thể có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng hôm nay ở ngưỡng gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Người ra đường được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành và đeo kính râm, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

Chi tiết thời tiết theo giờ của Hà Nội trong hôm nay:

Từ 07h-10h: Trời nắng, gió đông nam 2-3m/s, nhiệt độ 30-34 độ.

10h-13h: trời nắng nóng, gió đông nam đến nam 2-3m/s, nhiệt độ 34-36 độ.

13-16h: trời nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ 35-37 độ.

16h-19h: Trời nắng, chiều tối có thể có dông; gió đông nam đến nam 2-3m/s, nhiệt độ 33-37 độ.

19h-22h: Không mưa, gió đông nam đến nam 2-3m/s, nhiệt độ 31-34 độ.

Sau 22h: Không mưa, gió đông nam 2-3m/s, nhiệt độ 29-30 độ.

Nguyễn Hoài

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ha-noi-ngay-nong-38-do-chieu-toi-co-the-co-dong-1669429.tpo