Hà Nội ngập sâu trong cơn mưa kéo dài nhiều giờ

Chiều 4/8, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến tình trạng ngập úng, xe chết máy diễn ra nhiều nơi ở nội thành Hà Nội. Mưa lớn dự báo còn tiếp tục kéo dài tới 6/8.

Khoảng 13h ngày 4/8, Hà Nội mưa lớn và kéo dài trên diện rộng, có nơi hơn 100 mm, khiến tình trạng ngập úng diễn ra ở nhiều tuyến đường.

Tại đường Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa), nước ngập nửa bánh xe.

Nhiều người phải lội bì bõm qua đoạn nước ngập.

Hai bà cháu phải rất vất vả mới lội qua được khu vực ngập sâu ở 65 Phạm Ngọc Thạch. Lúc cao điểm, nước đã ngập qua vỉa hè này.

Hai máy bơm tổng công suất 380 m3/h được huy động. Tuy nhiên, rác, lá cây làm tắc vòi khiến việc bơm tiêu thoát ảnh hưởng.

Nhiều xe bị chết máy, ướt bugi phải dừng lại bên đường để sửa.

Đường Khâm Thiên, nước ngập khá sâu.

Đường Chùa Bộc ngập nặng, nhất là đoạn giao với Tây Sơn.

Nhiều cửa hàng đóng cửa để ngăn nước tràn vào.

Chiếc Mercedes gầm cao bị nước ngập tràn vào ống xả, phải nhờ đến cứu hộ trên đường Minh Khai, đoạn gần chân cầu Vĩnh Tuy.

Đến 16h, mưa ngớt và các điểm ngập cũng rút dần.

Việt Hùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ha-noi-ngap-sau-trong-con-mua-keo-dai-nhieu-gio-post768758.html