Hà Nội ngập lụt đêm Giao thừa, đón đợt không khí lạnh đầu tiên năm Canh Tý

Sau trận mưa rào, thậm chí có nơi xuất hiện mưa đá, Hà Nội rơi vào cảnh ngập lụt đêm Giao thừa và đón đợt không khí lạnh đầu tiên năm Canh Tý

Hà Nội ngập lụt sau trận mưa rào đêm Giao thừa (ảnh Zing)

Hà Nội ngập lụt sau trận mưa rào đêm Giao thừa (ảnh Zing)

Cơn mưa rào đêm Giao thừa gây ngập lụt nhiều tuyến phố Hà Nội, đồng thời chính thức mang đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm Canh Tý đến với người dân Thủ đô.

Bản tin dự báo phát đi lúc 22h39 tối 24/1 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, lượng mưa đo được chiều và đêm Giao thừa ở một số nơi như Láng là 35 mm, Hoàn Kiếm: 67 mm, Tây Hồ: 55 mm; Ba Đình: 66 mm; Đống Đa: 90mm… Dự báo trong đêm 24/1, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20mm đến 30mm, có nơi 60mm.

Theo tính toán của cơ quan dự báo, đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,2 m đến 0,4 m. Cụ thể: Quận Đống Đa: Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Thái Hà, Láng,… Quận Thanh Xuân: Lê Văn Lương, Tố Hữu,… Quận Ba Đình: Phố Cao Bá Quát, Đội Cấn, Chu Văn An, Ngọc Hà- Lê Hồng Phong... Quận Cầu Giấy: Hoa Bằng, Nguyễn Khang,Tô Hiệu,… Quận Tây Hồ: Thụy Khuê,.... Quận Hoàn Kiếm: Phố Bát Đàn, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Lê Duẩn,... Quận Bắc Từ Liêm: Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng,... Quận Hoàng Mai: Giải Phóng, Nguyễn Chính,...

Cùng với cơn mưa lớn, đợt không khí lạnh đầu tiên của năm Canh Tý đã chính thức "đổ bộ" Hà Nội đêm 24, sáng 25/1. Trời Hà Nội sáng nay (25/1, tức mồng 1 Tết) có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 15-18oC, nhiệt độ thấp nhất 11-14oC.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực từ 3000 đến 5000m, nên ngày 25/1, (tức mồng 1 Tết) ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; Ngày mai mưa có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời trở rét, riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày mai trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Hồng Hạnh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ha-noi-ngap-lut-dem-giao-thua-don-dot-khong-khi-lanh-dau-tien-nam-canh-ty-d450288.html