Hà Nội ngăn ngừa bạo lực trên mạng cho phụ nữ và trẻ em

Liên hiệp phụ nữ huyện Thường Tín và Chương Mỹ (Hà Nội) vừa mới tổ chức những hội nghị chuyên đề, các khóa đào tạo cho chị em phụ nữ trong địa bàn huyện về cách tiếp cận kinh doanh 4.0 cũng như việc đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng.

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, ngày 15/12, Ban Vì sự Tiến bộ Phụ nữ phối hợp với Hội LHPN huyện Thường Tín, Hà Nội tổ chức hội nghị chuyên đề "An toàn trên mạng cho phụ nữ và trẻ em" cho 350 đại biểu tham dự.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội và một số phòng, ban, ngành liên quan; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa XXII; Trưởng ban, Phó ban Vì sự tiến bộ phụ nữ xã, thị trấn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, thị trấn; Chi hội trưởng các chi hội thuộc Hội LHPN xã, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Diệu Hương

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Diệu Hương

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Hà Quang Huy – Giảng viên Học viện An ninh tuyên truyền kiến thức về: Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em trên mạng; kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại, bạo lực cho phụ nữ và trẻ em khi sử dụng internet, mạng xã hội.

Hội nghị đã giúp các cán bộ Hội Phụ nữ nâng cao nhận thức chủ động tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình và cả cộng đồng trong việc thực hiện các chính sách, chương trình bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, nhất là phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; góp phần giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp năm 2020, mới đây, Hội LHPN huyện Chương Mỹ phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ Hà Nội tổ chức khóa đào tạo quản trị kinh doanh 4.0 và xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm cho hội viên là các nữ chủ hộ kinh doanh vừa và nhỏ trên địa bàn huyện.

Khóa đào tạo được diễn ra trong 2 ngày. Các hội viên đã được giảng viên truyền đạt các nội dung như: thiết kế phễu bán hàng giúp chuẩn hóa quy trình bán hàng và sáng tạo cách thức bán hàng để rút ngắn thời gian chuyển hóa để một khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng mua hàng; xây dựng thương hiệu cá nhân thông qua việc xây dựng các video và quảng bá trên các trang mạng xã hội; tự thiết kế trang sale pages, chatbot theo nhu cầu cá nhân. Bên cạnh giờ học lý thuyết, các học viên đã được đi nghiên cứu thực tế tại làng nghề mây tre đan thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa trên địa bàn huyện Khóa đào tạo trang bị cho các học viên những kiến thức bổ ích, thiết thực, giúp tăng doanh thu nhờ thu hút nhiều khách hàng tiềm năng; giảm chi phí nhờ quy trình vận hành được tối ưu hóa và tự động.

Đây còn là cơ hội để các học viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong quá trình kinh doanh, khởi nghiệp kinh doanh. Kết thúc khóa học, các học viên được cấp Chứng nhận tham gia khóa đào tạo Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ do Hội LHPN Việt Nam cấp.

Khang Anh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ha-noi-ngan-ngua-bao-luc-tren-mang-cho-phu-nu-va-tre-em-127253.html