Hà Nội nắng nóng kỷ lục gần 60 độ C, đường phố 'bỏng như rang'

Nhiệt độ ngoài trời của Hà Nội cao kỷ lục, có thời điểm cao tới 60 độ C, gây nóng bỏng rát cho người đi đường.

Ngày 18/5, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên nắng nóng gay gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ, có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ.

Theo báo VietNamNet, tại thủ đô Hà Nội, trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-39 độ. Tuy nhiên, ở ngoài trời, do hiệu ứng đô thị, nhiệt độ cao hơn rất nhiều, có thời điểm cao tới 60 độ C.

13h ngày 18/5, nhiệt độ mặt đường tại khu vực hồ Gươm lên tới gần 60 độ C. Ảnh: Vietnamnet

13h ngày 18/5, nhiệt độ mặt đường tại khu vực hồ Gươm lên tới gần 60 độ C. Ảnh: Vietnamnet

Nhiệt độ ngoài trời quá cao gây nóng bỏng rát cho người đi đường. Ảnh: Vietnamnet

Phố đi bộ quanh hồ Gươm vì thế vắng tanh. Ảnh: Vietnamnet

Hà Nội đang trong thời gian đỉnh điểm của đợt nắng nóng. Ảnh: Vietnamnet

Đường phố vắng bóng phương tiện tham gia giao thông.. Ảnh: Tiền phong

Vào thời điểm 14h43 ngày 18/5, nhiệt độ đạt gần 51 độ C. Ảnh: Tiền phong

Người Hà Nội "quay cuồng" trong đợt nóng kỷ lục. Ảnh: Báo Công an

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ha-noi-nang-nong-ky-luc-gan-60-do-c-duong-pho-bong-nhu-rang-a275984.html