Hà Nội nắng nóng 40 độ C

Nắng nóng ở Hà Nội trong hôm nay 2.7 dự báo sẽ lên đến 40 độ C. Dự báo, nắng nóng gay gắt ở Bắc bộ và bắc Trung bộ còn kéo dài đến hết tuần này.

Nắng nóng, không có khách đi xe, những người lái xe ôm chọn gầm cầu cạn trước Bến xe Mỹ Đình làm chỗ ngủ trưa - Ảnh Ngọc Nhi

Trrao đổi với Thanh Niên trưa nay 2.7, ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên - Môi trường), cho biết khu vực Bắc bộ, bắc Trung bộ và các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đã trải qua 3 ngày liên tục có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ở nhiều nơi đã lên tới 39 độ C.

Còn tại Hà Nội, nhiệt độ trong ngày hôm qua 1.7 đo tại trạm Láng (quận Cầu Giấy) lên tới 39,1 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ kỷ lục của nắng nóng trong năm 2017 tại trạm này là 41,5 độ C. Trong ngày hôm nay, Hà Nội vẫn nắng nóng gay gắt diện rộng, với nhiệt độ phổ biến từ 38 - 40 độ C. Thời gian có nắng nóng gay gắt nhất là từ 10 - 17 giờ, với nền nhiệt độ trên 35 độ C.

Cũng theo ông Hưởng, đây là nhiệt độ đo trong các lều khí tượng, còn nhiệt độ thức tế ngoài trời do tác động cộng hưởng của nền bê tông, đường nhựa có thể cao hơn từ 4 - 5 độ C.

Ghi nhận trong buổi trưa nay 2.7, nắng nóng khiến đường phố càng về trưa càng vắng vẻ. Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo, trong khoảng thời gian nắng nóng đạt cường độ mạnh nhất, người dân hạn chế đi lại ngoài đường để tránh hiện tượng say nắng, sốc nhiệt ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo cảnh báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Nắng nóng ở các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ và các tỉnh miền Trung sẽ kéo dài đến hết ngày 6.7. Sau đó, nắng nóng sẽ giảm dần cường độ.

Dưới đây là những hình ảnh nắng nóng như thiêu như đốt tại Hà Nội do phóng viên Thanh Niên vừa ghi nhận:

Người đi đường "ngụy trang" kín mít để chống nóng - Ảnh Phan Hậu

Đường phố vắng tanh, người đi xe máy di chuyển dưới bóng dâm của cầu cạn để tránh cái nắng thiêu đốt ban trưa - Ảnh Phan Hậu

Chờ đèn đỏ, nhiều người "cố thủ" trong bóng râm - Ảnh Ngọc Thắng

Phụ nữ di chuyển trên đường "ngụy trang" kín từ đầu đến chân để chống nóng - Ảnh Ngọc Thắng

Phố Hàng Ngang (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngày thường kinh doanh tấp nập nhưng những ngày nắng nóng gay gắt, hoạt động bán buôn bị ngừng trệ, chủ hàng phải buông rèm chống nóng - Ảnh Bích Ngọc

Phan Hậu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/ha-noi-nang-nong-40-do-c-979066.html