Hà Nội nắng gắt đỉnh điểm, đường phố 'vắng như Tết'

Hà Nội đang ở những ngày nóng đỉnh điểm trong mùa hè năm nay. Nhiệt độ thực ngoài trời có lúc xấp xỉ 50 độ C.

Ít ngày trở lại đây, thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía bắc trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa hè năm 2020 với nền nhiệt tới 40 độ C, nhiệt độ ngoài đường có lúc lên tới xấp xỉ 50 độ C. Cuộc sống người dân bị đảo lộn, nhất là những người vẫn phải ra đường mưu sinh.

Theo ghi nhận của nhóm phóng viên, vào lúc 12h trưa ngày 23/6, cảnh tượng vắng tanh như mùng 1 tết diễn ra trên nhiều tuyến phố lớn ở Hà Nội như Đại lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng, đường Láng, khu vực trung tâm quận Hoàn Kiếm như Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, xung quanh Nhà Thờ Lớn...

Hơn 12h trưa ngày 23/6, tại tuyến đường Trần Duy Hưng (Hà Nội).

Tại tuyến đường vành đai 3 trên cao và vành đai 3 dưới thấp cũng trong tình trạng thưa vắng người tham gia giao thông.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục lúc 12h trưa

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục lúc 12h trưa

Khu vực Nhà Thờ Lớn lúc 12h10

Ngay từ sáng sớm, nền nhiệt tại Hà Nội đã tăng cao. Thời gian có nhiệt độ trên 40 độ C kéo dài từ 10h đến 18h. Hình ảnh ghi nhận lúc 12h trưa ngày 23/6, các phương tiện lưu thông trên đường Láng chờ đèn đỏ, cả ô tô lẫn xe máy đỗ kín bên làn có bóng râm.

Đường sắt trên cao bắc qua đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) trở thành “ô” che một phần đường cho các phương tiện qua lại.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường khi không cần thiết để đảm bảo sức khỏe. Nếu phải ra ngoài, cần chuẩn bị đầy đủ vật dụng che chắn càng kín càng tốt, ngăn không cho ánh nắng tiếp xúc trực tiếp với da.

Thời tiết nắng nóng như thiêu đốt tại Hà Nội những ngày này càng làm cho cuộc mưu sinh của người lao động thêm nhọc nhằn.

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.nguoiduatin.vn/ha-noi-nang-gat-dinh-diem-duong-pho-vang-nhu-tet-70557.html