Hà Nội: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Sáng 10/12, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018; triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu chi ngân sách;...và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 của Thành phố.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2018, kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển toàn diện, các cân đối lớn được đảm bảo, đáp ứng nguồn lực cho phát triển. Hà Nội thu hút đầu tư nước ngoài đứng đầu cả nước. Tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Môi trường đầu tư, kinh doanh, các chỉ số PCI Index được cải thiện rõ nét; công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị được tăng cường.

Tất cả 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP Hà Nội đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó có 8 chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt kế hoạch: kim ngạch xuất khẩu tăng 21,6%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63,18%; số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 90 trường; tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch khu vực nông thôn đạt 55,5%; số xã được công nhận đạt chuẩn NTM tăng thêm 30 xã;...

Với những thành tích nổi bật nêu trên, phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, lãnh đạo và toàn thể nhân dân Thủ đô đã đạt được trong năm 2018.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị

Năm 2019 cũng là năm TP Hà Nội tiếp tục thực hiện Chủ đề năm "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" và Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước. Những nhiệm vụ này sẽ được triển khai ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019...

Trước tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục có nhiều biến động khó lường, vừa là thách thức cũng vừa là thời cơ để Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng ngày càng hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới.

Vì vậy, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị UBND Thành phố, các sở, ban, ngành tập trung triển khai tốt kế hoạch đề ra. Thành phố cần đưa ra chương trình hành động cụ thể để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và tăng cường công tác cải cách hành chính.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tăng cường thu hút nước ngoài, đầu tư tư nhân trong nước, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để tăng quy mô vốn đầu tư xã hội. Xây dựng Hà Nội thực sự trở thành một thành phố thông minh, phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 với một số nội dung trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm 2019 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Kiên định phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ”.

Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết TW6 khóa XII của Đảng về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết TW7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

Tập trung vào các mục tiêu: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế; khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị gắn với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; đảm bảo an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; củng cố quốc phòng, an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

P.V

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/ha-noi-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-hoat-dong-cua-he-thong-chinh-tri-52517