Hà Nội: Nan giải bài toán xử lý rác thải nông thôn

Những năm gần đây, TP Hà Nội chú trọng, quan tâm đầu tư trong công tác thu gom, xử lý rác thải. Tuy nhiên, tại nhiều vùng ngoại thành, việc thu gom rác còn nan giải; ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế dẫn đến nhiều bãi tập kết rác quá tải, dồn ứ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Bãi rác đầu xã Ninh Sở, huyện Thường Tín.

Xử lý rác thải nông thôn là vấn đề nhức nhối của nhiều địa phương từ nhiều năm nay, trong đó có Hà Nội. Không chỉ là sự bị động trước nhu cầu phát triển, dù nhiều địa phương đã chủ động xây dựng được quy hoạch thì lại gặp vướng mắc trong việc triển khai mô hình xử lý rác, đặc biệt với rác thải sinh hoạt. Tại Hà Nội, các bãi chôn lấp rác thái sinh hoạt ngày càng quá tải, tạo nên áp lực ngày càng lớn.

Bên cạnh đó, ý thức của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế, nên nhiều tuyến đường, khu vực ở ngoại thành rác bị chất thành đống, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến chính sức khỏe của người dân.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Kinh tế & Đô thị ghi nhận thực tế về thực trạng rác thải nông thôn tại một số huyện ngoại thành Hà Nội ngày 18 và 19/5:

Bãi rác đầu xã Ninh Sở (huyện Thường Tín) đã quá tải nhiều ngày qua, hàng trăm tấn rác ứ đọng ở bãi tập trung lộ thiên. (Ảnh: Hà Ánh)

Bãi rác đầu xã Ninh Sở (huyện Thường Tín) đã quá tải nhiều ngày qua, hàng trăm tấn rác ứ đọng ở bãi tập trung lộ thiên. (Ảnh: Hà Ánh)

Rác bị vứt, đổ xuống kênh mương, khiến cho cả khu vực xung quanh nồng nặc, đặc quánh mùi hôi. Người dân thôn Bằng Sở (xã Ninh Sở) quanh năm phải hứng chịu sự ô nhiễm này. (Ảnh: Hà Ánh)

Tại xã Duyên Thái (huyện Thường Tín) cũng tái diễn tình trạng trên. (Ảnh: Hà Ánh)

Tình trạng đổ rác thải, đốt rác vẫn diễn ra tại các xã ven sông Nhuệ như xã Hiền Giang, Khánh Hà, Hòa Bình. (Ảnh: Hà Ánh)

Không chỉ người dân, các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau thiếu ý thức, có thói quen xấu là đổ trộm rác thải ra bờ kênh rồi đốt. (Ảnh: Hà Ánh)

Tình trạng đốt vải vụn bên đê Dưỡng Hiền đã diễn ra từ lâu. (Ảnh: Hà Ánh)

Tại Ngã 3 xã Nhị Khê, mặc dù có biển cấm đổ rác nhưng rác vẫn chất thành đống lớn gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường. (Ảnh: Hà Ánh)

Tại huyện Phú Xuyên, khu vực ven sông thuộc xã Phúc Tiến, làng da giày xã Phú Yên, Tri Thủy… cũng thường xảy ra hiện tượng đốt rác, vứt rác thải bừa bãi.

Với thực trạng trên, cần phải có những biện pháp quyết liệt hơn nữa để xóa bỏ tình trạng ô nhiễm rác thải tại khu vực ngoại thành Hà Nội.

Bài, ảnh, clip: Hà Ánh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-nan-giai-bai-toan-xu-ly-rac-thai-nong-thon-384701.html