Hà Nội: Nam thanh niên vờ mua vàng để cướp giật

Vào tiệm vàng hỏi mua dây chuyền 5 chỉ, Tuân vờ đeo thử rồi bỏ chạy ra chỗ xe máy định tẩu thoát nhưng bất thành.

Ngày 25/3, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuân (SN 1996, trú tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) về tội “Cướp giật tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuân.

Theo điều tra ban đầu, do cần tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, tối 14/3, Tuân đi xe máy lượn lờ trên địa bàn quận Hoàng Mai, mục đích tìm cửa hàng vàng để cướp giật tài sản. Sau hơn một tiếng đồng hồ đi lòng vòng, Tuân vào cửa hàng vàng bạc trên đường Lĩnh Nam (phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) vờ hỏi mua 5 chỉ. Chủ cửa hàng đưa cho Tuân dây chuyền vàng 5 chỉ thì Tuân lo sợ, không dám ra tay mà trả lại chủ tiệm.

Tuân đi ra ngoài, lấy lại tinh thần, sau vài phút thì quay lại cửa hàng vàng, đề nghị chủ tiệm cho xem lại dây chuyền lúc trước để đeo thử. Tuân vờ soi gương rồi bất ngờ bỏ chạy ra phía xe máy để tẩu thoát nhưng đã bị chủ tiệm vàng cùng người dân bắt giữ, giao cho công an.

Cơ quan điều tra xác định, sợi dây chuyền Nguyễn Văn Tuân cướp giật trị giá hơn 26 triệu đồng.

Khánh lê

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ha-noi-nam-thanh-nien-vo-mua-vang-de-cuop-giat-n188755.html