Hà Nội: Nam thanh niên tử vong khi sang tiệm cầm đồ chơi

Khi đến tiệm cầm đồ của bạn chơi, Hồ Viết Minh Tuấn (sinh năm 1991, Lâm Đồng) bất ngờ bị hai đối tượng chém tử vong.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Ngày 10/11, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) vừa cho biết, cơ quan này đang điều tra làm rõ vụ giết người tại tiệm cầm đồ ở xã Văn Tự trên địa bàn này.

Điều tra ban đầu cho thấy, do mâu thuẫn nợ nần nên đối tượng Trần Văn Tuấn và Đinh Văn Trung (trú cùng xã Văn Tự, huyện Thường Tín) có thù oán với Lê Quý Huấn (SN 2000 trú tại xã Phú Xuyên).

Ngày 9/11, Trung và Tuấn rủ nhau đến quán cầm đồ của Huấn để gây sự. Trước khi đi, Tuấn và Trung mang theo một thanh kiếm và 2 phóng lợn.

Khi đến tiệm cầm đồ của Huấn, Tuấn và Trung đã nhảu vào chém loạn xạ. Vụ hỗn chiến khiến anh Hồ Viết Minh Tuấn bị đâm trúng ngực trái tử vong.

Sau khi gây án, hai đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.

T.Công

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ha-noi-nam-thanh-nien-tu-vong-khi-sang-tiem-cam-do-choi-20191110104559843.htm