Hà Nội: Nam bệnh nhân tử vong sau khi nhảy từ lầu 6 bệnh viện xuống đất

Người đàn ông trung niên đã nhảy từ lầu 6 bệnh viện xuống đất sau 3 ngày vào viện điều trị.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 24/10 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (số 54, phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội).

Hiện trường vụ việc bệnh nhân nhảy lầu tự tử

Thời điểm trên, mọi người nghe thấy tiếng động mạnh nên kiểm tra thì phát hiện một nam bệnh nhân nằm sấp dưới mặt đất đang trong tình trạng nguy kịch.

Sự việc ngay lập tức được báo cho các bác sĩ. Các bác sĩ nhanh chóng có mặt cấp cứu cho bệnh nhân, nhưng do vết thương quá nặng người này không qua khỏi.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, nam bệnh nhân bị tâm thần vừa được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội rồi chuyển về Bệnh viện Đa khoa Đức Giang điều trị được 3 ngày. Bệnh viện và gia đình luôn theo sát để điều trị và chăm sóc nhưng hôm nay vợ, con bệnh nhân không coi kịp nên ông này đã nhảy từ tầng 6 khoa Thần kinh xuống đất.

Cơ quan chức năng sau đó cũng đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Theo cơ quan chức năng, người đàn ông được xác định sinh năm 1947, trú tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên.

Việt Kha

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/ha-noi-nam-benh-nhan-tu-vong-sau-khi-nhay-tu-lau-6-benh-vien-xuong-dat-c10a300548.html