Hà Nội: Mục sở thị 5 'điểm nóng' có biểu hiện hoạt động mại dâm được điểm tên

Ngay sau khi 5 địa điểm trên địa bàn Hà Nội có biểu hiện mại dâm được công khai và có 10 địa điểm khác nghi ngờ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Thông tin từ cuộc họp báo do Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 27/11 cho thấy, theo thống kê, trên địa bàn Hà Nội có 5.792 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn xã hội, trong đó có 3.539 cơ sở lưu trú; 1.121 cơ sở karaoke; 836 cơ sở xoa bóp; 2 vũ trường; 44 bar có sử dụng rượu mạnh; 11 cơ sở cắt tóc, gội đầu thư giãn; 111 cơ sở cà phê, nhạy cảm, 128 cơ sở tắm nóng lạnh.

Qua nắm bắt địa bàn, có 5 điểm có biểu hiện mại dâm trên địa bàn công cộng, đối tượng nghi có hoạt động mại dâm tại các địa bàn này thường đứng chờ khách đến hỏi hoặc lưu động bằng xe máy.

5 điểm nóng được nhắc tên gồm:

1. Khu vực đường Hồng Hà, Phạm Ngũ Lão, Dốc Bác Cổ (quận Hoàn Kiếm)

Từ nhiều năm nay, khu vực này vẫn diễn ra hoạt động mại dâm lén lút. Cũng theo phản ánh của nhiều người dân, gái mại dâm tại Dốc Bác Cổ thường xuyên tụ tập, hoạt động, lượn lờ chào mời khách khi về khuya.

Ảnh Googlemap về khu vực đường Hồng Hà, Dốc Bác Cổ.

Đường Hồng Hà kéo dài từ phố Vạn Kiếp đến ngã tư Thanh Niên – Yên Phụ. Tuyến phố Hồng Hà chạy song song với các tuyến đường Yên Phụ, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Nguyễn Khoái .

Cận cảnh một đoạn đường Hồng Hà.

Dốc Bác Cổ thực chất là nhánh rẽ từ đường Trần Quang Khải xuống Trần Khánh Dư và đâm thẳng ra phố Tràng Tiền.

Vườn hoa Bác Cổ cũng được điểm tên trong danh sách có nghi vấn về hoạt động mại dâm.

Phố Phạm Ngũ Lão dài 620m kéo dài từ đầu phố Tràng Tiền, phía sau Nhà hát Lớn, đến phố Đinh Công Tráng, qua bản doanh của Quân khu Thủ đô.

2. Phố Yec Xanh nằm tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), con đường được đặt theo tên một bác sĩ nổi tiếng người Pháp.

Khu vực vườn hoa Pasteur.

Vườn hoa Pasteur - nằm ở giữa 4 tuyến phố Tăng Bạt Hổ, Trần Nhân Tông, Yecxanh, Nguyễn Công Trứ, thuộc quận Hai Bà Trưng. Tại đây, qua quá trình theo dõi cơ quan chắc năng đã nhận định khu vực này có biểu hiện mại dâm.

3. Đường Giải Phóng – bến xe Giáp Bát (quận Hoàng Mai)

Khu vực đường Giải Phóng và quanh bến xe Giáp Bát cũng được đưa vào tầm ngắm bởi tình hình lộn nhộn bến xe, bến tàu hoạt động mại dâm có chiều hướng hoạt động nhộn nhịp.

Vị trí đường Giải Phóng và bến xe Giáp Bát.

Đường Giải Phóng chính là một đoạn của quốc lộ 1A cũ, từ Hà Nội đi vào các tỉnh phía nam. Đây là cửa ngõ phía nam của Hà Nội. Đường Giải Phóng dài 3,3 km, bắt đầu từ đoạn cuối phố Lê Duẩn (ở ngã tư Xã Đàn – Lê Duẩn) đến hết ngã tư giao cắt với đường Pháp Vân và Nghiêm Xuân Yêm, kết nối với đường Ngọc Hồi đi thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì.

Đường Giải Phóng nhiều người từng cho biết xuất hiện gái mại dâm đứng đường.

Khu vực bến xe Giáp Bát nằm ngay mặt đường Giải Phóng, phục vụ việc vận chuyển hành khách từ các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam. Ngoài điểm nóng về giao thông thì đây cũng là điểm lui tới của gái mại dâm.

4. Công viên Hòa Bình quận Bắc Từ Liêm

Công viên Hòa Bình (quận Bắc Từ Liêm).

Công viên Hòa Bình nằm trên đường Phạm Văn Đồng – tuyến phố cách đây hàng chục năm từng nổi tiếng với các tệ nạn mại dâm.

Công viên Hòa Bình nằm trên đường Phạm Văn Đồng.

Công viên có diện tích khoảng hơn 20ha, công viên này khá tách biệt với khu dân cư đông đúc nên tạo điều kiện cho gái mại dâm lượn lờ, mời chào.

5. Đường Liễu Giai (quận Ba Đình)

Đường Liễu Giai dài 730m, rộng 21m. Từ phố Đội Cấn đến phố Kim Mã. Cũng theo công bố tại đây có xuất hiện các cơ sở liên quan đến hoạt động mại dâm.

Đường Liễu Giai, ngay trung tâm quận Ba Đình cũng nằm trong địa chỉ "đen" của dân làng chơi.

Bên cạnh đó, trên địa bàn TP hiện có 10 điểm nghi ngờ có hoạt động mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ, bao gồm: Đường Tam Trinh (quận Hoàng Mai); Ngã ba Ba La - gần trường Cao đẳng Thương Mại (quận Hà Đông); Khu vực Chùa Tổng - La Dương (phường Dương Nội, quận Hà Đông);

Đường 70 Tân Triều - Đường Kim Giang (huyện Thanh Trì); Ngã ba Ngọc Hồi (xã Liên Ninh, Thanh Trì); đường Nguyễn Xiển (huyện Thanh Trì); Khu vực đường 21 (Đông Yên, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai); Khu vực cầu 72 (xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai); xã Thuần Mỹ (huyện Ba Vì); Khu vực đường 32 (thuộc địa phận xã Đức Thượng, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức).

Mộc Trà

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-muc-so-thi-5-diem-nong-co-bieu-hien-hoat-dong-mai-dam-duoc-diem-ten-20181127233831314.htm