Hà Nội: Mực nước nhiều sông, hồ vẫn ở mức cao

Dù mưa đã dứt, mực nước trên các sông, hồ đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, ghi nhận vào sáng nay (8/8) cho thấy, mực nước nhiều sông, hồ vẫn đang ở mức cao, nhiều hồ vượt ngưỡng thiết kế.

Để bảo đảm an toàn hồ đập, hiện nay Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đang tiếp tục chỉ đạo xả lũ các hồ chứa thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang. Tuy nhiên, mực nước các sông chính (sông Đà, sông Hồng, sông Đáy, sông Đuống) vẫn ở mức an toàn (chưa vượt cấp báo động 1).

Xả tràn hồ Kèo Cà, huyện Sóc Sơn

Trong khi đó, diễn biến mưa trong hơn nửa tháng qua khiến mực nước một số sông nội địa vẫn đang ở mức khá cao. Sáng nay, mực nước trên sông Tích tại trạm thủy văn Kim Quan và trạm thủy văn Vĩnh Phúc vẫn trên mức báo động 1. Sông Bùi tại trạm thủy văn Yên Duyệt đã xuống dưới mức báo động 1.

Đáng chú ý hiện nay là trong tổng số 13 hồ chứa lớn trên địa bàn Tp, hiện có 5 hồ chứa có mực nước vượt ngưỡng thiết kế gồm: Kèo Cà, Quan Sơn, Văn Sơn, Miễu, Đồng Sương. Hồ Tân Xã có mực nước xấp xỉ ngưỡng thiết kế.

Hiện, các doanh nghiệp thủy lợi của Hà Nội đang tiếp tục vận hành 51 trạm bơm với 150 máy bơm các loại, tổng lưu lượng 255.500m3/s, phục vụ tiêu thoát nước chống úng ngập cho diện tích trên 2.000ha cây trồng, diện tích nuôi trồng thủy sản còn bị ngập tại các huyện: Chương Mỹ, Quốc Oai, Ba Vì, Thạch Thất…

Lâm Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-muc-nuoc-nhieu-song-ho-van-o-muc-cao-322621.html