Hà Nội mưa to, nhiều tuyến phố ngập

Cơn mưa to kéo dài khoảng 90 phút sáng 13/6 khiến nhiều tuyến phố thủ đô bị ngập sâu, giao thông ùn tắc cục bộ.

7h30 hôm nay, sau hồi sấm đì đùng, mây đen giăng kín, trời đổ mưa xối xả. Nhiều người phải trì hoãn việc đi làm, đưa con đi nhà trẻ. Một số đang đi đường vội tấp vào lề, đề phòng nguy hiểm.

Đường Đội Cấn, đoạn từ Vạn Bảo đến ngã tư Đội Cấn - Liễu Giai, ngã tư Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện, một số đoạn ở Triệu Việt Vương ngập sâu khoảng 40 cm. Công nhân đô thị đang túc trực để kịp thời khơi thông cống, tiêu thoát nước.

Phố Tạ Hiền lúc 8h hôm nay. Ảnh: K.Q.

Các tuyến đường Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, Định Công, Vành đai 3 Nguyễn Xiển... cũng đang bị ngập khoảng 20 cm, có đoạn đến 40 cm. Hầu hết người dân đi xe máy trú dưới gầm đường Vành đai 3, ôtô phải giảm tốc độ.

Tới dự hội thảo ở một khách sạn trên phố Lý Thường Kiệt lúc 8h, chị Tâm (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm) chôn chân ở đầu đường Nguyễn Thái Học suốt hơn một tiếng. "Đường ngập sâu đến đầu gối gây tắc nghẽn kéo dài. Một số người sốt ruột lao qua thì bị chết máy", chị Tâm cho biết.

Đến 8h40, mưa giảm dần, nhiều tuyến phố vẫn ngập.

Đường Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân. Ảnh: Bá Đô.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, chỉ hơn một tiếng sáng nay, hàng loạt điểm có mưa lớn trên 50 mm, như: Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Văn Miếu, Láng, Hoàng Cầu, Tân Mai, Kim Liên, Tây Mỗ, Yên Nghĩa. Đặc biệt khu vực Kim Liên mưa 85 mm, Văn Miếu mưa gần 90 mm.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, Hà Nội mưa to do tác động của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ đang hoạt động mạnh. Từ nay đến ngày 15/6, thủ đô cũng như các tỉnh Bắc Bộ còn mưa to. Khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, vùng núi có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Theo Xuân Hoa/VnExpress.net

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/ha-noi-mua-to-nhieu-tuyen-pho-ngap.html