Hà Nội mưa như trút nước, nhiều tuyến phố nội đô bị ngập sâu trong biển nước

Khoảng 18 giờ chiều nay, Hà Nội bất ngờ đón cơn mưa lớn. Chỉ ít phút, nhiều đường phố nước ngập mênh mông, giao thông tắc nghẽn.

Vào khoảng 18 giờ chiều 11/5, tại Hà Nội xuất hiện một cơn mưa giông lớn khiến nhiều tuyến phố bị ngập sâu trong nước, giao thông tắc nghẽn.

Vào khoảng 18 giờ chiều 11/5, tại Hà Nội xuất hiện một cơn mưa giông lớn khiến nhiều tuyến phố bị ngập sâu trong nước, giao thông tắc nghẽn.

Ghi nhận của PV báo điện tử Tổ Quốc, nhiều tuyến phố trong nội đô ngập sâu gần một mét nước.

Tuyến phố Đinh Liệt nước ngập sâu khiến nhiều phương tiện không thể đi qua.

Phố Tạ Hiện cũng trong tình trạng tương tự.

Các công nhân thoát nước phải làm việc hết công suất để khơi thông các cống thoát nước.

Tuyến đường Tôn Đức Thắng cũng ngập sâu khiến nhiều phương tiện "chôn chân" dưới cơn mưa.

Tuyến phố Hàng Lược ngập sâu cả mét nước.

Tình trạng ngập úng xảy ra trên nhiều tuyến phố nội đô của Hà Nội sau cơn mưa lớn.

Đường Đinh Tiên Hoàng cũng ngập sâu.

Phố Lý Thái Tổ cũng có tình trạng tương tự.

Trong khoảng hơn một tiếng, điểm đo Hoa Bằng (Cầu Giấy) có lượng mưa lớn nhất hơn 130 mm; Ba Đình, Hoàn Kiếm gần 90 mm; các quận Thanh Xuân, Tây Hồ, Hoàng Mai gần 70 mm. Hệ thống đo mưa tự động của thành phố ghi nhận 19 điểm ngập.

Cơ quan khí tượng thông tin cơn mưa chiều nay ở Hà Nội là mưa giông nhiệt, nguyên nhân do có sự tương tác của vùng thấp nóng phía Tây tạo ra nhiệt độ ngày cao cộng thêm tác động của đới gió Nam đến Đông Nam đưa ẩm từ biển vào.

Dự báo, kiểu thời tiết ngày nắng nóng, mưa giông về chiều và tối ở Hà Nội, các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ có thể tiếp diễn trong những ngày tới.

Mưa giông bật ngờ khiến nhiều người không thể kịp về nhà.

Dịch vụ sửa chữa xe chết máy nở rộ khắp các tuyến phộ bị ngập.

Bảo Trung

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/ha-noi-mua-nhu-trut-nuoc-nhieu-tuyen-pho-noi-do-bi-ngap-sau-trong-bien-nuoc-20210511213855493.htm