Hà Nội: Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố ngập úng, cây đổ la liệt

Sau cơn mưa kéo dài từ 16h chiều hôm qua (31/8), đến rạng sáng nay 1/9, tuy không có gió giật và mưa lớn nhưng cũng khiến nhiều tuyến phố ngập úng cục bộ. Không dừng lại ở đó, sau cơn mưa đã khiến hàng loạt cây xanh ở Hà Nội bật gốc đổ la liệt.

 Sau cơn mưa kéo dài từ 16h chiều hôm qua (31/8), đến rạng sáng nay 1/9, tuy không có gió giật và mưa lớn nhưng cũng khiến nhiều tuyến phố như Phùng Hưng, Lương Ngọc Quyến, Bà Triệu, Trần Quốc Toản, Hàn Thuyên... ngập úng cục bộ.

Sau cơn mưa kéo dài từ 16h chiều hôm qua (31/8), đến rạng sáng nay 1/9, tuy không có gió giật và mưa lớn nhưng cũng khiến nhiều tuyến phố như Phùng Hưng, Lương Ngọc Quyến, Bà Triệu, Trần Quốc Toản, Hàn Thuyên... ngập úng cục bộ.

Không dừng lại ở đó, cơn mưa kéo dài khiến nhiều cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội đổ la liệt.

Tại phố Ngô Quyền, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm một cây xà cừ cỡ lớn đã bật ngốc đổ chắn ngang đường ảnh hưởng đến giao thông tại khu vực trên.

Theo quan sát, cây có đường kính khoảng 2 người ôm, khi bật gốc đã đổ vào chiếc taxi đỗ ở đó, rất may trong xe không có người.

Những người dân ở đây cho biết, cây đổ vào lúc khoảng 4h45 sáng nay.

Nhận được tin báo, Công an phường Lý Thái Tổ, ngành điện lực, cây xanh... đã cử cán bộ có mặt xử lý sự cố. Đội CSGT số 1 cũng tiến hành phân luồng từ xa đảm bảo giao thông thông suốt.

Chiếc taxi bị hư hỏng nặng phần đuôi sau khi bị cây đổ vào.

Theo dự báo của trung tâm khí tựng thủy văn quốc gia, Thời tiết Hà Nội mưa vừa, có nơi mưa to và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nền nhiệt cao nhất 31 độ.

Mực nước sông Thao tại Yên Bái dự báo tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh ở mức 31,4m (trên BĐ2 là 0,4m) vào sáng nay.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Nội.

Anh Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ha-noi-mua-lon-keo-dai-nhieu-tuyen-pho-ngap-ung-cay-do-la-liet-post311603.info