Hà Nội mưa lớn 'giải nhiệt' sau những ngày nắng như thiêu đốt

Đầu giờ chiều 7/6, bầu trời Hà Nội bỗng tối sầm, mưa lớn trút xuống 'giải nhiệt' cho thành phố sau những ngày nắng nóng.

Sau một hồi mây đen giăng kín, bầu trời tối sầm kèm theo sấm chớp thì cơn mưa như trút ập xuống. Nhiều người đi đường vội vã tấp vào lề đường trú và mặc áo mưa.

Trận mưa lớn nên mới chỉ ít phút đường phố Hà Nội đã ngập nước

Cơn mưa "giải nhiệt" cho thủ đô sau những ngày nắng nóng

Mặc dù khá bất ngờ và ảnh hưởng tới việc di chuyển, song nhiều người tỏ ra khá thích thú trước cơn mưa rào

Mưa to kèm gió lớn dự báo sẽ kéo dài tới cuối tuần

Do mưa vào đầu giờ chiều, lượng phương tiện không quá đông nên không bị ùn tắc

Song trời tối sầm nên các phương tiện phải bật đèn khi di chuyển

Nhiều người tấp tạm vào sảnh các tòa nhà để trú mưa

Cơn mưa bất ngờ khiến những người không có áo mưa trú tạm dưới chân cầu đi bộ

Cơn mưa rào mới diễn ra khoảng 15-20 phút nhưng đường Mễ Trì đã ngập nước

Một số người đã "bỏ của chạy lấy người", đỗ xe lại và trú mưa vì khó di chuyển

2h chiều nhưng bầu trời đã tối như 6-7h tối

Một số tuyến đường đã ngập

Các phương tiện di chuyển khó khăn. Lái xe phải chạy thật chậm để đảm bảo an toàn

Một số khu vực đã tạnh mưa, nhưng nước ngập tới nửa bánh xe

Trận mưa lớn dù không kéo dài vẫn khiến một số tuyến đường "hóa sông"

Dù di chuyển với tốc độ chậm xong do đường ngập nước, các xe ô tô đi qua đều tạo đợt sóng lớn, nước bắn tung tóe

Đường Châu Văn Liêm (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) với khoảng 100 mét ngập cục bộ

Nhiều phương tiện không thể di chuyển đành phải quay đầu

Một số người cố vượt lên vỉa hè để tránh đi vào chỗ ngập

Một số ngõ ở thủ đô cũng ngập sâu gây ảnh hưởng tới các hàng quán

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên từ chiều tối nay (6/6) đến ngày 8/6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Từ chiều tối nay (7/6) đến ngày 8/6, khu vực Hà Nội có mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 9/6 đến khoảng ngày 11/6, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-mua-lon-giai-nhiet-sau-nhung-ngay-nang-nhu-thieu-dot-20210607152216535.htm