Hà Nội: Mưa dông khiến cây xanh đổ gãy đúng giờ tan tầm, 2 người bị thương

Khoảng 16h30 chiều 3/7, một cây phượng trên phố Trích Sài (Tây Hồ - Hà Nội) bất ngờ gãy đổ chắn ngang đường khiến 2 người phụ nữ bị thương.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, tại Hà Nội có mưa dông lớn, một cây phượng bất ngờ gãy đổ ngang đường tại số 181 Trích Sài khiến 2 người đang di chuyển bằng xe máy bị cành cây va phải ngã xuống đường.

Cây phượng gãy đổ án ngữ trước số nhà 181 Trích Sài.

Cây phượng gãy đổ án ngữ trước số nhà 181 Trích Sài.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng chạy lại vị trí cây phượng bị gãy đổ để hỗ trợ 2 người phụ nữ di chuyển ra khỏi khu vực đồng thời đưa đi cơ sở y tế băng bó vết thương.

Trao đổi với PV, một nhân chứng cho biết: "Vào thời điểm cây phượng đỗ gãy tại Hà Nội có mưa to, gió lớn khiến cây bị bật gốc và chắn ngang đường".

Đến khoảng 19h lực lượng chức năng đã giải phóng giao thông khu vực.

Do sự cố xảy ra tại đường Trích Sài đúng vào giờ cao điểm nên đã khiến giao thông tại đây xảy ra ùn tắc kéo dài. Chỉ huy Đội CSGT số 2 – Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã điều động các chiến sỹ của Đội nhanh chóng tới hiện trường phân luồng giao thông, đồng thời huy động người dân ven đường chặt tỉa cành cây để giải phóng tuyến phố. Đến khoảng 19h cùng ngày cây xanh đã được cắt gọn, đưa vào lề đường, giải phóng giao thông.

Lê Bảo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-mua-dong-khien-cay-xanh-do-gay-dung-gio-tan-tam-2-nguoi-bi-thuong-20190703214440159.htm