Hà Nội: Một người Trung Quốc thu gom hàng vạn khẩu trang

Lực lượng chức năng Hà Nội vừa thu giữ 50 thùng khẩu trang do một người Trung Quốc thu gom, tập kết tại biệt thự liền kề ở quận Hà Đông.

Ngày 9-2, tổ công tác Đội QLTT số 6, Cục QLTT Hà Nội kiểm tra hành chính căn biệt thự liền kề tại dãy BT6 khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông; nơi nghi vấn tập kết số lượng lớn khẩu trang, liên quan đến người nước ngoài.

Trao đổi nhanh với PV báo Pháp luật & Xã hội, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó đội trưởng Đội QLTT số 6 (Cục QLLT Hà Nội) cho cho hay: “50 thùng khẩu trang, mỗi thùng chứa 2.000 cái, tổng số hàng chúng tôi phát hiện và đang tạm giữ khoảng 100.000 cái khẩu trang. Đây là số khẩu trang y tế được sản xuất trong nước, do một đối tượng người Trung Quốc thu gom, tập kết tại ngôi biệt thự liền kề BT6, KĐT Văn Phú, quận Hà Đông”.

Lực lượng chức năng phát hiện lô hàng khẩu trang không nguồn gốc xuất xứ do nam thanh niên người Trung Quốc thu gom.

Lực lượng chức năng phát hiện lô hàng khẩu trang không nguồn gốc xuất xứ do nam thanh niên người Trung Quốc thu gom.

“Qua kiểm tra, đối tượng thu gom đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số lượng lớn khẩu trang trên. Chúng tôi nghi ngờ việc tập kết số lượng lớn khẩu trang này có liên quan đến người nước ngoài", ông Hà cho hay.

Số lượng khẩu trang bị thu giữ

Tại thời điểm kiểm tra, một nam thanh niên mang quốc tịch Trung Quốc nhận là chủ lô khẩu trang này. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người này đã mua gom khẩu trang và thuê ngôi biệt thự trên để tập kết. Theo ông Hà, hiện lực lượng QLTT đang phối hợp với các đơn vị chức năng tạm giữ và lập hồ sơ, biên bản xác định “đường đi” của lô khẩu trang và xử lý theo quy định.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-mot-nguoi-trung-quoc-thu-gom-hang-van-khau-trang-179294.html