Hà Nội: Một người phụ nữ tử vong khi đang truyền dịch ở phòng khám tư

Người phụ nữ có biểu hiện mệt nên đã nhờ người thân đưa đến phòng khám để điều trị. Tuy nhiên, trong quá trình truyền dịch, người phụ nữ không may tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối 7-4, tại phòng khám Kết Châu (phố Khương Hạ, phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) đã xảy ra sự việc khiến 1 người tử vong.

Phòng khám Kết Châu, nơi có người phụ nữ tử vong khi đang truyền dịch. (Ảnh: Công Phương).

Phòng khám Kết Châu, nơi có người phụ nữ tử vong khi đang truyền dịch. (Ảnh: Công Phương).

Chia sẻ với PV bà Phạm Hồng Diệp, Trưởng phòng Y tế quận Thanh Xuân cho biết, vào chiều tối ngày 7-4, phòng Y tế quận nhận được thông tin có nữ bệnh nhân tử vong ở phòng khám Kết Châu nên đã xuống hiện trường.

Theo đó, bệnh nhân là Phạm Thị Hòa (SN 1986, trú tại Thừa Thiên Huế, làm công nhân may trên địa bàn phường Khương Đình) bị tụt huyết áp được người thân đưa đến phòng khám Kết Châu điều trị.

Tại đây, bác sĩ Dương Văn Kết (Nguyên Phó Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Việt Xô, phụ trách chuyên môn phòng khám Kết Châu) đã truyền dịch cho bệnh nhân. Tuy nhiên, trong quá trình truyền dịch, bệnh nhân không may tử vong.

“Khi bệnh nhân có biểu hiện bất thường, bác sĩ Kết đã cứu chữa nhưng không qua khỏi. Chúng tôi nghi là bệnh nhân bị sốc phản vệ dẫn đến tử vong”, bà Diệp chia sẻ.

Theo một số người dân ở đây cho biết, bác sĩ Kết mở phòng khám ở đây khá lâu và ông là một người cẩn thận.

“Vào tối hôm qua, sau khi bệnh nhân đến truyền dịch bị tử vong, công an phường Khương Đình đã có mặt ở phòng khám để điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến 2g sáng 8-4, cơ quan công an đã niêm phong phòng khám và thi thể người bệnh được đưa đi khỏi hiện trường”, một người dân chia sẻ.

Ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội cho biết, sau khi sự việc xảy ra, phòng khám đã xử lý cấp cứu và gọi 115 nhưng bệnh nhân đã tử vong ngay sau đó.

"Nguyên nhân ban đầu là sốc phản vệ sau khi truyền đạm. Bác sĩ truyền đạm là bác sĩ Dương Văn Kết, Nguyên phó khoa nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, có chuyên môn cao", ông Trung thông tin.

Ông Trung cho biết thêm, phòng khám này được cấp giấy phép hoạt động từ năm 2015 trong lĩnh vực chuyên khoa nội, siêu âm.

"Hiện tại, toàn bộ giấy tờ, giấy phép cũng như cơ sở vật chất của phòng khám đã bị công an niêm phong nên Sở Y tế chưa nhận định được việc truyền đạm này có đúng quy định hay không bởi còn tùy thuốc vào việc bệnh nhân đến khám hay được cấp cứu. Hiện tại, chúng tôi chưa nắm được quy trình", ông Trung cho hay.

Theo đại diện Sở y tế Hà Nội, trong hôm nay, cơ quan này sẽ có quyết định đình chỉ hoạt động của phòng khám để phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, trong trường hợp công an yêu cầu họp hội đồng chuyên môn, Sở Y tế sẽ phối hợp thực hiện.

Công Phương - Hoàng Hà

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-mot-nguoi-phu-nu-tu-vong-khi-dang-truyen-dich-o-phong-kham-tu-143318.html